TP. HCM đặt lại lư hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo

9:05 | 17/03/2022

Sau khoảng 4 tháng tôn tạo, tuyến đường Tôn Đức Thắng, công viên Mê Linh, Bến Bạch Đằng và tượng đài Trần Hưng Đạo bên sông Sài Gòn đã hoàn thành, tạo ra không gian văn hóa cho TP. HCM.


Sáng 17/3, Sở Xây dựng TP. HCM tổ chức lễ khánh thành Dự án chỉnh trang tuyến đường Tôn Đức Thắng, khu vực công viên Mê Linh và Bến Bạch Đằng, trong đó có điểm nhấn là cung thỉnh đặt lại lư hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo như trước đây.

Lư hương được cung thỉnh đặt lại dưới tượng đài Trần Hưng Đạo.

Tượng đài Trần Hưng Đạo được xây dựng bằng bêtông cốt thép từ hơn nửa thế kỷ trước. Tượng cao 4 m được đặt trên bệ ba cạnh cao 12 m, ốp đá màu nâu, 3 mặt đế tượng có 6 mảng phù điêu diễn tả các trận tiêu diệt giặc ngoại xâm.

Do yếu tố thời gian tượng đài và khu vực công viên Mê Linh có nhiều hạng mục bị hư hỏng, vì thế chính quyền TP. HCM đã cho tôn tạo lại nhằm giúp cho bộ mặt đô thị đẹp hơn.

Tượng Trần Hưng Đạo đã được trùng tu lại do xuống cấp.

Sau khi công bố phương án tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và công viên Mê Linh, TP. HCM mời người dân góp ý về màu sắc, thiết kế, bức phù điêu và lư hương.

Đây là khu vực được gắn kết phố đi bộ Nguyễn Huệ và sông Sài Gòn nên lượng du khách đến đây khá đông. Vì thế, việc nâng cấp tuyến đường, công viên và tượng đài giúp người dân có thể thưởng ngoạn, sinh hoạt công cộng… được TP. HCM quan tâm.

Trước đó, vào tháng 2/2019, quận 1, TP. HCM đã cho trang trí lại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo, đồng thời dời lư hương trước tượng đài về đền thờ trên đường Võ Thị Sáu. Việc này gặp phải phản ứng của một số người vì cho rằng đã lấy đi chỗ thờ phụng Đức Thánh Trần của người Sài Gòn trong nhiều năm qua.

Theo Công luận


Cùng chuyên mục

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai

Mức sinh thấp: Thách thức đối với tương lai phát triển quốc gia

Mức sinh thấp: Thách thức đối với tương lai phát triển quốc gia

Ký kết hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania

Ký kết hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam