Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và tặng quà tại Hà Giang

20:07 | 06/02/2025

Nhân dịp đầu xuân, ngày 5/2/2025, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Đoàn công tác Trung Ương đã đến gặp mặt, tặng quà cho 40 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại 03 xã Quản Bạ, Cán Tỷ, Đông Hà tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Tham gia đoàn công tác của Trung Ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc.

 Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Quản Bạ, Hà Giang (Ảnh: Văn Nghị)

Về phía tỉnh Hà Giang  có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Quản Bạ và đông đảo bà con Nhân dân.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại huyện Quản Bạ lời thăm hỏi ân cần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Đồng chí Tô Lâm chia sẻ và ghi nhận ý chí tự lực, tự cường của các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã vượt lên mọi mất mát, hy sinh, sức khỏe vươn lên trong cuộc sống; là tấm gương sáng, kiên cường cho các thế hệ sau tiếp bước, noi theo truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn thịnh. Tổng Bí thư khẳng định “Đạo lý uống nước nhớ nguồn” và công tác đền ơn, đáp nghĩa dành cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian qua. Từ đó, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình và nhân dân ta.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tại huyện Quản Bạ và tỉnh Hà Giang cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công với nước, với cách mạng. Điều đó phải được thể hiện bằng các việc làm cụ thể, thiết thực với ý thức trách nhiệm cao, coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước. Kiên định với cong xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm Châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ, Hà Giang (Ảnh Văn Nghị)

Trò chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Quản Bạ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, phấn khởi, ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện đạt được. Đời sống Nhân dân các dân tộc được nâng lên; cơ sở vật chất, đường giao thông về thôn bản được đầu tư, sạch đẹp. Đồng chí biểu dương Nhân dân đã thay đổi tư duy trong bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển lĩnh vực du lịch cộng đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, thời gian tới Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá hơn, bền vững hơn, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong vùng đồng bào DTTS. Địa phương tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào trong phát triển lĩnh vực du lịch văn hóa cộng đồng.  Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc, lấy đó làm cơ sở để xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch bền vững, tạo sinh kế theo hướng người dân được hưởng lợi từ du lịch.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, mục tiêu của Đảng là chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, phát triển; học sinh được đến trường đầy đủ để học tập, trưởng thành, trở thành những chủ nhân tương lai xây dựng quê hương, đất nước; người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng những thiết bị y tế hiện đại.

“Thôn Nặm Đăm có 68 hộ (307 khẩu), 100% là dân tộc Dao. Thôn có điều kiện tự nhiên ưu đãi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. 100% các hộ gia đình luôn làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; có 39 hộ gia đình làm dịch vụ Homestay; năm 2023 thôn Nặm Đăm vinh dự nhận được giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng, giai đoạn 2023-2025. Năm 2024 thôn  đón được trên 2.100 khách du lịch trong nước và quốc tế đến lưu trú, tạo việc làm thường xuyên cho trên 150 lao động, góp phần tăng thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo”.

Tổng Bí thư chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng thời đề nghị tỉnh Hà Giang và huyện Quản Bạ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng để xây dựng quê hương giàu đẹp. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trước mắt là hoàn thành tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang; rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ; phát triển du lịch và kinh tế biên mậu; gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, đặc biệt là Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng kinh phí 30 tỷ đồng xây dựng Khoa khám bệnh và điều trị cho Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ (Hà Giang). Với quy mô xây dựng nhà 4 tầng, diện tích 2.000m2 và đầu tư trang thiết bị y tế cơ bản cho khoa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thưởng thức trà Shan tuyết Hà Giang (Ảnh Văn Nghị)

Báo cáo tại chương trình, lãnh đạo Huyện ủy Quản Bạ cho biết, toàn Đảng bộ có 55 tổ chức cơ sở Đảng, 4.253 Đảng viên. Năm 2024 kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 7%; thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 đạt 109,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tại huyện  đã có 3.959 người lao động được đào tạo nghề tại chỗ; giải quyết việc làm cho 18.543 lao động; xuất khẩu lao động 741 người; triển khai 134 dự án sinh kế với 9.274 lượt hộ tham gia; hỗ trợ xoá nhà tạm cho 1.828 hộ từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác. Toàn huyện có có 23/41 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ duy trì sỹ số hàng năm đạt trên 98%. Thăm, khám cho trên 75.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 4.000 lượt bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2023. Chăm lo tốt cho 4.173 gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững.

Tiếp đó, tại Khu nghỉ dưỡng H’Mong village khu vực Tráng Kìm, huyện Quản Bạ. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung Ương đã tham dự “Không gian thưởng thức trà Shan tuyết Hà Giang” cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Nhân dân các dân tộc và biểu diễn nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn.

Hà Giang là vùng sản xuất chè trọng điểm của cả nước với tổng diện tích lên đến hơn 20.300 ha. Trong đó, diện tích chè Shan tuyết là trên 18.600 ha, chiếm 90,28% diện tích chè toàn tỉnh; diện tích chè Shan tuyết cho thu hoạch đạt gần 14.000 ha, sản lượng trên 55.000 tấn. Đặc biệt, tỉnh Hà Giang có 7.000 ha chè Shan tuyết cổ thụ trên 100 năm tuổi. Chè Shan tuyết sinh trưởng, phát triển hoàn toàn tự nhiên, dọc theo dãy núi Tây Côn Lĩnh ở độ cao từ 600 đến trên 1.500 m so với mực nước biển, đã tạo nên sản phẩm chè Shan tuyết độc đáo với chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và mang tính đặc thù thơm, ngon, sạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hương, viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (ẢNh Văn Nghị)

“ Chè Shan tuyết Hà Giang được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chỉ dẫn địa lý cho khu vực trồng và chế biến tại 44 xã thuộc các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang. Chè Shan tuyết Hà Giang không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ với sản phẩm chè đa dạng, phong phú như: Chè đen, chè xanh, chè vàng, chè Phổ Nhĩ, Hồng trà. Đặc biệt, tham gia cuộc thi Trà quốc tế tổ chức tại Pháp, sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ của HTX Tây Côn Lĩnh (TP. Hà Giang) còn xuất sắc giành 3 giải thưởng cao nhất (giải Vàng, Bạc, Ấn tượng). Mở ra cơ hội phát triển mới, giúp nâng cao giá trị thương hiệu, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm chè Shan tuyết Hà Giang.”

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Tin, ảnh:  Lan Phương- Hoàng Chính.

 


Cùng chuyên mục

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng: Người viết nhạc cho tuổi thơ đã về cõi vĩnh hằng

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn vào Xuân

Cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn vào Xuân

Đền Truông Bát Hà Tĩnh: Đìu hiu chờ ngày xử lý

Đền Truông Bát Hà Tĩnh: Đìu hiu chờ ngày xử lý

Đắk Lắk thanh tra những đơn vị nào trong năm 2025?

Đắk Lắk thanh tra những đơn vị nào trong năm 2025?

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên đồng bào khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên đồng bào khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Quỹ nhân ái, Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu trao quà Tết đến những mảnh đời kém may mắn tại TPHCM và Bến Tre

Quỹ nhân ái, Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu trao quà Tết đến những mảnh đời kém may mắn tại TPHCM và Bến Tre

Kỳ vọng Droppii thành “Kỳ lân” công nghệ tiếp theo của Việt Nam

Kỳ vọng Droppii thành “Kỳ lân” công nghệ tiếp theo của Việt Nam