Tình yêu của ba mẹ giúp cô gái mắc bệnh Down trở thành người mẫu chuyên nghiệp

8:46 | 06/06/2019

Dù mắc hội chứng Down, nhưng cô gái trẻ không để tình trạng cơ thể ngăn cản cô thực hiện ước mơ của mình và truyền cảm hứng cho những người khác. Cô tin tưởng vững chắc vào bản thân và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, trở thành một diễn giả thành đạt và là người mẫu chuyên nghiệp theo thời gian.


Cách đây 22 năm, khi Grace Strobel chào đời, cha mẹ của cô, ông Jeff và bà Linda, đã biết trước rằng con gái của họ mắc Hội chứng Down, một rối loạn di truyền dẫn đến chậm phát triển và thiểu năng trí tuệ. Vài giờ sau khi Grace được sinh ra, cha mẹ cô đã bị sốc khi nhận thông báo rằng con gái mới sinh của họ sẽ không thể đọc hay viết, thậm chí họ còn được đề nghị đưa cô vào một “tổ chức” đặc biệt dành cho người khuyết tật.

Ảnh: stltoday.com

Mọi người động viên và khuyên nhủ ông Jeff và bà Linda rằng: “Không có gì phải xấu hổ, sẽ có những tổ chức sẽ nhận dạy bảo cô bé. Ông bà hãy dành thời gian để suy nghĩ về việc này”.

Sau khi rời bệnh viện, không bị thuyết phục bởi những lời khuyên, ba mẹ của Grace tự chuẩn bị cho con gái một cuộc sống đặc biệt ngay tại gia đình. Ba Jeff và mẹ Linda trở thành huấn luyện viên, gia sư và nhà trị liệu đặc biệt của Grace cùng tấm lòng yêu thương vô bờ. Họ đã đầu tư tất cả những gì có được để giúp con gái trở thành người tốt nhất và mạnh mẽ vượt qua những nghịch cảnh khó khăn của cuộc sống.

Ảnh: rock-cafe.info

Họ cùng nhau vượt qua những thử thách: Cùng chăm bẵm, cùng dạy con tập bò, tập đi… Khi Grace lên 3, Linda dành khoảng 4 đến 5 giờ mỗi ngày ở trường của con gái. 2 năm sau, cô bé Grace đã biết cách đọc và ghi nhớ các từ, cô bé đã làm được điều mà các chuyên gia cho rằng là không thể.

Năm Grace được 8 tuổi , ba mẹ đã đăng ký cho em theo học tiểu học để rèn luyện các kỹ năng xã hội trong khi vẫn tiếp tục dạy con học tại nhà. Mẹ của Grace chia sẻ: “Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ. Tôi không quan tâm những gì người khác nói gì, làm gì .Tôi chỉ đồng cảm với những người có cùng cảnh ngộ như tôi”.

Lớn lên trong sự quan tâm, chăm lo và thấu hiểu của ba mẹ, nhưng Grace cũng không tránh khỏi những chế giễu, châm chọc của nhiều người xung quanh. Có lần, khi đang làm tình nguyện viên trong căn-tin trường, Grace đã bị một nhóm bạn tới chọc phá và cười nhạo, điều này khiến em cảm thấy rất khổ tâm và tự ti. Vì vậy, bà Linda quyết định tìm một chuyên gia ngôn ngữ dạy Grace cách giao tiếp. Một thời gian sau, Grace được nhận làm diễn giả thuyết giảng tại trường Trung học Rock Valley, nơi em theo học. Trước mặt 120 em học sinh, Grace tự tin giải thích cho mọi người về căn bệnh rối loạn nhiễm sắc thể gây dẫn đến Hội chứng Down, những khó khăn mà những người đồng cảnh ngộ như Grace thường gặp phải và hơn tất cả chúng không thể ngăn cản những ước mơ và tình yêu mà gia đình dành cho em.

Ảnh: stltoday.com

Sau buổi thuyết trình, Grace được đề nghị trở thành diễn giả chính trong sự kiện Funding Futures tại Chicago, Mỹ nhằm gây quỹ tài trợ cho dự án nghiên cứu về Hội chứng Down.

Grace Strobel tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Năm 2018, sau một buổi chụp hình, Grace được nhận làm người mẫu cho Ola Hawatmeh, nhà thiết kế thời trang của thương hiệu Saint-Louis. Grace nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong Tuần lễ thời trang tại thành phố Atlantic. Mùa thu năm nay, lịch trình làm việc của Grace đã kín mít cho show Tuần lễ thời trang New York.

Grace Strobel dù không may mắn được sở hữu một thể trạng khỏe mạnh như người bình thường, nhưng em may mắn được sinh ra trong một gia đình ngập tràn yêu thương không mỏi mệt của ba mẹ. Không ai có thể nói chúng ta có thể hay không thể, chỉ là trước nghịch cảnh khó khăn bạn đã lựa chọn cách vượt qua như thế nào. Có yêu thương, bão giông bỗng chỉ dừng lại trước ô cửa. Vậy mới nói, yêu thương đúng cách sẽ là hành trang tuyệt vời nhất ba mẹ dành cho con.

Ảnh: thegioitre.vn

Grace Strobel vẫn tiếp tục thuyết giảng về Hội chứng Down, hy vọng thay đổi thái độ kỳ thị của xã hội đối với những nạn nhân đồng cảnh ngộ giống cô và nhiều người khuyết tật khác, mở ra cho họ những cơ hội thay đổi và hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Mỗi người đều nên học cách thấu hiểu, bao dung và tôn trọng những người khác biệt, đặc biệt là những người bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Cho đi yêu thương là nhận về yêu thương, cho đi yêu thương là đem hy vọng gieo mầm trên những mảnh đời cằn cỗi. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, vậy nên hãy cho đi khi bạn còn có thể…

 

Theo The Epoch Times

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách