Tin sáng 5/11: Kỷ luật nguyên bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Y tế; Hà Nội tiêm nhầm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 2 – 6 tháng tuổi

8:27 | 05/11/2021

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

– Tính từ 16h ngày 03/11 đến 16h ngày 04/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.889 ca trong cộng đồng).

– Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (981), Bình Dương (948), Đồng Nai (939), Kiên Giang (478), An Giang (381), Tiền Giang (263), Tây Ninh (240), Đắk Lắk (210), Sóc Trăng (198), Bình Thuận (194), Cần Thơ (186), Long An (178), Trà Vinh (123), Hà Giang (110), Hà Nội (100), Bà Rịa – Vũng Tàu (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (78), Vĩnh Long (75), Bắc Giang (68), Phú Thọ (67), Bình Phước (52), Cà Mau (51), Bắc Ninh (51), Hậu Giang (45), Quảng Nam (42), Thanh Hóa (36), Bình Định (35), Khánh Hòa (34), Gia Lai (29), Hưng Yên (26), Thừa Thiên Huế (26), Điện Biên (24), Hà Nam (21), Đắk Nông (17), Thái Nguyên (14), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (11), Phú Yên (5), Hải Dương (5), Quảng Ninh (4), Hà Tĩnh (4), Quảng Bình (4), Lào Cai (4), Nam Định (3), Tuyên Quang (3), Hải Phòng (2), Vĩnh Phúc (2), Thái Bình (1).

Dịch bùng mạnh ở châu Âu

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 59.000 ca), Nga (40.217 ca) và Anh (37.269 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.195 ca), Mỹ (851 ca) và Ukraine (699 ca).

Diễn biến dịch COVID-19 hàng ngày cho thấy số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đang tăng theo chiều hướng “đặc biệt lo ngại” và khu vực này đang trở lại là tâm dịch của thế giới. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình dịch bệnh tại châu Âu.

Thống kê của WHO chỉ ra tổng số ca mắc COVID-19 của châu Âu (khoảng 78 triệu ca) đang vượt tổng số ca ở các khu vực khác gồm Đông và Nam Á, Trung Đông, Tây Thái Bình Dương và châu Phi cộng lại. Ông Kluge cho rằng châu Âu lại một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới. Theo quan chức WHO, những yếu tố như tỷ lệ bao phủ tiêm chủng chưa cao và việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các quy định phòng dịch đã đẩy châu Âu vào tình cảnh hiện nay.

Kỷ luật hàng loạt nguyên bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Y tế

Thanh Niên – Tại kỳ họp từ ngày 2 đến ngày 4/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân trong đó kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế; ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại kỳ họp, UBKT T.Ư xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết luận Ban Cán sự đảng Bộ Y tế thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, để Bộ Y tế, Cục Quản lý dược, nhiều đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định pháp luật trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

Theo UBKT T.Ư, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành y tế.

Kỷ luật hàng loạt nguyên bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Y tế (ảnh tổng hợp).

Từ đó, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Cục Quản lý dược nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2015 – 2020. Khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý dược nhiệm kỳ 2015 – 2020.

UBKT T.Ư quyết định khai trừ Đảng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, gồm: Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Quốc Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc; Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các các ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị – Công trình y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế trọng điểm kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế.

UBKT T.Ư quyết định kỷ luật các ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền; Vũ Tuấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý dược; Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia.

UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá xâm phạm chủ quyền

Tuoitre – Ngày 4/11, tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về sự xuất hiện trở lại của các tàu cá Trung Quốc ở đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa.

Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và nội dung của Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC).

Bà Hằng nói: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi các vùng biển nói trên và tôn trọng chủ quyền Việt Nam”.

Theo các bức ảnh vệ tinh chụp ngày 1/11 của Công ty Planet Lab, hàng chục tàu cá Trung Quốc đã trở lại đá Ba Đầu sau vài tháng vắng bóng.

Trong một báo cáo công bố ngày 22/10, Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) của Mỹ cho biết số tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu đã tăng lên trong 3 tháng trở lại đây. Một ảnh vệ tinh chụp ngày 17/10 cho thấy có gần 150 tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu, gần bằng số tàu xuất hiện tại khu vực hồi tháng 4 rồi.

Theo AMTI, phân tích hình ảnh cho thấy nhiều khả năng đây là các tàu dân quân biển do chúng không có hoạt động đánh bắt nào, nhiều chiếc có kích thước lớn. Tàu cảnh sát biển và tàu cá của Việt Nam cũng có mặt tại đá Ba Đầu vào giữa tháng 10 vừa qua.

Hà Nội thông tin về sự cố tiêm nhầm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 2 – 6 tháng tuổi

Báo Thanh Niên đưa tin, đêm 4/11, Hà Nội đã có thông tin ban đầu về sự cố tiêm nhầm vắc-xin Pfizer cho 18 trẻ em từ 2 đến 6 tháng tuổi tại H.Quốc Oai.

Theo thông tin phát đi từ Sở TT-TT Hà Nội, ngày 3/11, Trạm Y tế xã Yên Sơn (H.Quốc Oai) tổ chức tiêm chủng cho các cháu từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Khi nhận được thông tin, thành phố chuyển toàn bộ các cháu đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để chăm sóc y tế.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm, là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ.

H.Quốc Oai đã yêu cầu trung tâm y tế huyện và Trạm Y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm.

Sở Y tế Hà Nội cũng rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra những tình huống tương tự.

Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

VnExpress – Tiến sĩ Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế, bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm, liên quan vụ án VN Pharma nhập thuốc giả.

Ngày 4/11, ông Cường, 60 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự. Quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP HCM và Cục quản lý dược Bộ Y tế

Ông Cường là Cục trưởng Quản lý Dược từ năm 2007. Từ 2016 đến nay, ông giữ chức Thứ trưởng Y tế.

Hải Phòng: 2 học sinh nghi nhiễm, 3 trường phải nghỉ học để lấy mẫu xét nghiệm

Tin từ UBND huyện An Dương cho biết huyện này đã quyết định cho học sinh của các trường THCS, Tiểu học và Mầm non xã An Đồng nghỉ học từ sáng 5-11 để lấy mẫu xét nghiệm vì xuất hiện 2 học sinh tiểu học nghi dương tính COVID-19.

Khu vực tòa nhà Bạch Đằng trên đường Trần Nguyên Hãn được thiết lập hàng rào sau khi có ca nghi nhiễm.

Biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh trên địa bàn xã An Đồng vì có 2 học sinh tiểu học bị nghi ngờ dương tính COVID-19.

Cụ thể, ngày 4-11, cơ quan chức năng xét nghiệm mẫu gộp 5 người trong 1 gia đình trú xã An Đồng cho kết quả nghi ngờ dương tính COVID-19, gồm anh BVH (SN 1986), chị YTH (SN 1987) và 3 con gồm cháu BTP (SN 2020), BTT (SN 2012, học lớp 4 Trường Tiểu học An Đồng) và BTT (SN 2014, học lớp 2 Trường tiểu học An Đồng).

Ninh Thuận: Thí điểm quản lý cách ly và điều trị F0 tại nhà

Sáng 4-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký ban hành Kế hoạch 6022/ KH-UBND về việc thực hiện thí điểm quản lý cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 (F0) tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, việc thực hiện thí điểm giai đoạn 1 sẽ được áp dụng tại TP Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Đây là hai địa phương hiện có ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất tỉnh. Mỗi địa phương tiếp tục chọn hai phường, xã để áp dụng thực hiện thí điểm nội dung trên.

Các trường hợp thực hiện cách ly điều trị tại nhà thuộc một trong những trường hợp cơ bản như: Đã được xác định là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) không có triệu chứng lâm sàng; đã tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày; không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ôxy, không thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào…

 

Đ.T/Tổng hợp

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học