Tin sáng 4/11: Nhiều địa phương tiếp tục là ‘điểm nóng’ Covid-19

9:16 | 04/11/2021

Còn 3.052 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị

– Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 939.463 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.528 ca nhiễm).

– Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 934.583 ca, trong đó có 830.858 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (434.736), Bình Dương (235.293), Đồng Nai (68.199), Long An (35.182), Tiền Giang (17.216).

TP HCM: Yêu cầu giám sát chặt người về từ các tỉnh, thành phố khác

Ngày 3/11, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn về tăng cường giám sát với người dân từ các tỉnh, thành về TP HCM.

Những ngày qua, TP HCM ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 từ các tỉnh, thành khác trở về thành phố. Nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND TP HCM đề nghị các địa phương quản lý dân cư chặt chẽ, ghi nhận đầy đủ thông tin người từ các tỉnh, thành phố khác trở về để có biện pháp giám sát, chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, thành phố yêu cầu tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế với trường hợp đến từ địa bàn có cấp độ dịch 4 hoặc đang phong tỏa; trường hợp nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn dịch cấp 3. Thông tin cấp độ dịch, vùng phong tỏa căn cứ theo Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Người dân từ các tỉnh, thành khác trở về phải được rà soát tiền sử tiêm vaccine. Các địa phương tổ chức tiêm ngay cho người chưa tiêm đủ vaccine, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại khu, cụm công nghiệp.

Cà Mau: Hôm nay, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17

Ngày 3/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi ký kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi. Trong đó, 22.267 trường hợp 16-17 tuổi, 64.335 trẻ 12-15 tuổi.

Theo kế hoạch, ngày 4-6/11, Cà Mau tiêm vaccine Pfizer mũi 1 cho nhóm tuổi 12-17, mũi 2 từ 25-27/11.

Trong 24 giờ qua, Cà Mau ghi nhận 157 F0 mới, trong đó 102 trường hợp tại cộng đồng. Tổng vaccine tỉnh này được Bộ Y tế phân bổ 861.730 liều, đã sử dụng 815.809 liều.

Hiện, 134.607 người dân Cà Mau được tiêm đủ 2 liều vaccine. 722.121 người được tiêm 1 liều. Nếu tính theo dân số toàn tỉnh, Cà Mau có 62,8% người được tiêm vaccine và 84,2% nếu tính theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gia tăng

Từ ngày 28/10 đến 3/11, Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận 364 ca COVID-19 mới, trong đó có 303 ca ngoài cộng đồng, tăng 209% so với tuần trước đó.

Riêng ngày 3/11, Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện 82 ca mới, gồm 51 ca ngoài cộng đồng. Đây là số lượng ca mắc cao nhất tính từ ngày 16/10.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP triển khai các phương án phòng, chống dịch, linh hoạt ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

COVAX phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam

Chiều ngày 3-11 (theo giờ Paris), tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình Tiếp cận vắc-xin toàn cầu COVAX.

Trên tinh thần đoàn kết quốc tế, đóng góp trách nhiệm vào những nỗ lực chung nhằm sớm chấm dứt đại dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo Chính phủ Việt Nam quyết định đóng góp tự nguyện thêm 500.000 USD cho COVAX, nâng tổng số đóng góp của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu USD.

COVAX vừa quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vắc-xin Pfizer và Moderna cho Việt Nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất. Ảnh: TTXVN

Giám đốc điều hành Chương trình COVAX đánh giá cao việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng và hiệu quả của Việt Nam thời gian qua. Bà cho biết ngay sau cuộc điện đàm với Thủ tướng ngày 20-9-2021, COVAX đã đẩy nhanh việc phân bổ và chuyển vắc-xin đến Việt Nam. Đặc biệt, COVAX vừa quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vắc-xin Pfizer và Moderna cho Việt Nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện tốt tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên vùng biển Tây Nam

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã có nhiều giải pháp hiệu quả để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam sớm đi vào cuộc sống; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Malaysia – Thái Lan.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, kết hợp phát tờ rơi… nhằm giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, nỗ lực chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra 21 tàu cá Việt Nam, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt và tham mưu cấp trên ra quyết định xử phạt 16/21 tàu, với tổng số tiền 213.100.000 đồng, dẫn giải 5 tàu về cảng để xử lý.

Khẩn cấp hỗ trợ miền Tây chống dịch

Trong tình hình số ca nhiễm COVID-19 tại các tỉnh miền Tây tăng nhanh, các địa phương này đang căng mình kiểm soát dịch cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và TP.HCM.

Tại Cần Thơ, Sở Y tế vừa kích hoạt thêm các bệnh viện (BV) điều trị COVID-19, tổ chức việc thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp ba tầng với 3.470 giường bệnh. Ngành y tế đã tổ chức đoàn công tác giám sát, đánh giá thực trạng, năng lực các trạm y tế trên địa bàn để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức quản lý F0, F1 tại nhà trong trường hợp cần thiết và khi có chủ trương của Ban chỉ đạo TP.

Đến nay, TP đã tiêm được 1.165.203 liều vaccine, đạt tỉ lệ 94,5% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Giá vàng giảm mạnh, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

Nhà đầu tư bán mạnh vàng và tiếp tục mua cổ phiếu, đẩy các chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ lập kỷ lục mới phiên thứ 4 liên tiếp.

Giá vàng rơi xuống mức thấp nhất tính từ đầu tháng 10 sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo về việc giảm quy mô chương trình mua trái phiếu. Động thái này đã được các chuyên gia và thành viên thị trường dự báo từ trước đó.

Đóng cửa phiên giao dịch tối qua (3/11), giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm gần 19 USD (khoảng 1,02%) và chốt ở mức 1.769,3 USD một ounce. Đến sáng nay (giờ Việt Nam), giá kim loại quý hồi phục nhẹ lên 1.775 USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày 3/11 sau khi Fed chính thức đưa ra tuyên bố về chính sách tiền tệ nhằm hãm lại đà mua trái phiếu của chương trình mà ngân hàng trung ương nước này đã đưa ra trong đại dịch.

Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 104,95 điểm lên 36.157,5 điểm. Trong phiên đã có lúc chỉ số mất hơn 160 điểm. Ở mức chốt phiên, Dow Jones đã lập thêm kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tăng 0,65% lên 4.660,5 điểm và chốt ở mức cao chưa từng có trong lịch sử. Chỉ số Nasdaq tăng 1% lên 15.811,5 điểm. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp cả 4 chỉ số đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.

Lời khai của gã anh họ sát hại bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh

Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Hà Trọng Quyết (28 tuổi, trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”. Quyết chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng vào ngày 25/10 tại địa bàn xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận: Ngày 25/10, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, Quyết nảy sinh ý định giết cháu Hà Trọng Đ. để trả thù. Khoảng 15h30, Quyết lấy một con dao (kiểu dao mẹo), cầm ở tay dắt bò ra cánh đồng trước nhà cách khoảng 50m để cho bò ăn.

Sau đó, Quyết giấu dao vào trong áo rồi đi tìm cháu Đ. lòng vòng trong thôn, Quyết nhìn thấy cháu Đ. một mình đi bộ về hướng nhà Quyết. Quyết đi theo và đuổi kịp cháu Đ. Lúc này, Quyết nói với cháu Đ. về nhà cho Quyết mượn cái bao tải (bì) thì Đ. đi bộ về nhà, Quyết đi theo sau.

Khi đi về đến nhà cháu Đ, Quyết ra tay sát hại cháu Đ. Gây án xong, Quyết rửa sạch hung khí, thay quần áo mang cất giấu, sau đó đi ra lùa bò về nhà sinh hoạt như thường lệ.

Bãi Nam Sơn tiếp nhận rác trở lại

Sau hai ngày tạm dừng tiếp nhận do gặp sự cố hồ chứa nước rác, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận rác trở lại từ 19h30 ngày 3/11.

Đại diện Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho hay tiếp nhận trở lại với khối lượng 1.000 tấn/ngày. Trong ba ngày tới, khối lượng sẽ tăng lên 3.500 tấn. Sau đó, bãi sẽ tiếp nhận như bình thường, hơn 4.600 tấn.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) đang lên phương án phân luồng cụ thể.

 

Đ.T/Tổng hợp

 

 

 

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo chống hạn, mặn ở ĐBSCL

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo chống hạn, mặn ở ĐBSCL