‘Tiếp lửa’ từ những bài học truyền thống

14:00 | 06/04/2022

Chúng tôi vừa cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đến thăm Nhà truyền thống Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) vào một chiều trời mưa nặng hạt.


Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 312 (tháng 3-2022).

Giới thiệu về những chặng đường phát triển của đơn vị, giọng Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Hường, nhân viên tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 312 trầm bổng, ấm áp kể cho chiến sĩ mới (CSM) nghe về những chiến công oanh liệt của đơn vị, rồi giọng chị chùng xuống khi toàn đội hình hướng về phía di ảnh của anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót.

Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Hường xúc động kể: “Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 141 được giao nhiệm vụ đánh trận mở màn tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam để mở đường tiến công vào trung tâm Mường Thanh. Trong tình thế chiến đấu cam go, ác liệt, hỏa lực địch bắn ra từ ụ súng số 3 rất mạnh vào đội hình, Tiểu đội phó Phan Đình Giót đã lấy thân mình bịt lỗ châu mai, dập tắt hỏa lực địch, mở “con đường máu” cho bộ đội ta xung phong chiến đấu”.

Nghe đến đây, một số CSM rơm rớm nước mắt. Trong giây phút im lặng bao trùm, các CSM bỗng trở về tư thế đứng nghiêm và cúi đầu như tưởng niệm, cũng là để cảm nhận niềm tự hào thiêng liêng. Không thể kìm được cảm xúc, CSM Nguyễn Ngọc Hưng ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 nói với chúng tôi mà như tự hứa với chính mình: “Chúng em sẽ rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị”

Thiếu tá Trịnh Phan Ngọc Đức, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141 cho biết: “Sau khi đón nhận CSM về đơn vị, cơ quan chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn và hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó, tập trung giáo dục cho bộ đội hiểu rõ, nắm sâu về truyền thống đơn vị. Qua đó, giúp CSM có những bài học hay về truyền thống, hình thành nhân cách quân nhân cách mạng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu học tập, rèn luyện đúng đắn cho mỗi CSM”.

Cùng với triển khai các giải pháp tăng cường giáo dục truyền thống, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng mặt công tác này. Ví như mới đây, Đại tá Nguyễn Xuân Hiền, Phó chính ủy Sư đoàn 312 về kiểm tra, trực tiếp “dự giờ” buổi giáo dục truyền thống của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 với chủ đề: “Truyền thống của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tại buổi kiểm tra, đồng chí đã tạo không khí vui tươi, lạc quan cho các CSM thông qua những câu chuyện kể về truyền thống đơn vị và kỷ niệm quân ngũ của mình.

Được biết, những năm qua, công tác giáo dục truyền thống luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Để các nội dung giáo dục truyền thống thực sự thấm sâu vào bộ đội, trung đoàn coi trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị, trên bảng tin thi đua, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt-việc tốt, cách làm hay, sáng tạo; từ đó xây dựng niềm tin, niềm tự hào về truyền thống cho bộ đội.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống bằng hình thức sân khấu hóa để bộ đội đỡ nhàm chán, dễ tiếp thu và dễ “ngấm, thấm” trong nhận thức, tình cảm. Kết quả kiểm tra tháng đầu huấn luyện năm 2022, tất cả khoa mục có 100% đạt yêu cầu; các nội dung kiểm tra nhận thức chính trị, nhận thức về truyền thống đơn vị đạt giỏi, trong đó có 85,6% khá, giỏi.

Thiếu tá Đặng Văn Thương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141, khẳng định: “Chúng tôi xác định công tác giáo dục truyền thống là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt nên phương pháp, hình thức giáo dục cũng linh hoạt, đa dạng để bộ đội tránh sự nhàm chán. Đó là cách tạo ra động lực, động cơ đúng đắn giúp CSM phấn đấu kế tục xứng đáng thành quả mà các thế hệ đi trước để lại”.

Theo Quân đội nhân dân

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử