Thừa Thiên Huế: Hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh

20:38 | 26/04/2021

Sáng Chủ nhật (25/4), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đến dự và tham quan các hoạt động tại “Hội chợ trường học” được tổ chức tại trường tiểu học Vĩnh Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động do nhà trường tổ chức và cho rằng cần hướng đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh về đạo đức, kỹ năng sống và tích cực cho các em tham gia các hoạt động xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đến dự và tham quan các hoạt động tại “Hội chợ trường học”

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, hiệu trưởng trường tiểu học Vinh Ninh cho biết, “Hội chợ trường học” là hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, là dịp để thầy cô và các em học sinh gắn bó với nhau hơn sau giờ học trên lớp. Với chủ đề “Sắc Huế trong em”, “Hội chợ trường học” lần này gồm các hoạt động như trưng bày và trao đổi mua bán của các gian hàng đến từ các em học sinh. Trong đó có các gian gian hàng nghề thủ công truyền thống như hoa giấy, nón lá Huế, tò he; gian hàng áo dài truyền thống Huế, gian hàng giới thiệu tủ sách “Huế trong em”; gian hàng giới thiệu ẩm thực Huế. Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như vẽ tranh, giao lưu kỹ năng gia chánh, giao lưu áo dài truyền thống Huế, giao lưu các trò chơi dân gian…

  • Tham quan các gian hàng và hoạt động của các em học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  cho rằng các hoạt động này sẽ góp phần giúp các em biết yêu quý và trân trọng giá trị, nét đẹp văn hóa Huế, con người Huế, kiến trúc Huế, văn hóa nghệ thuật Huế, lễ hội Huế và ẩm thực Huế. Trường tiểu học Vĩnh Ninh cũng như các trường học khác trên địa bàn cần tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp như thế này nhằm giúp các em có nhiều không gian vui chơi, sáng tạo. “Giáo dục toàn diện không chỉ là dạy qua sách vở, mà còn qua thực hành, không chỉ hiểu biết mà còn phải làm, thực hành kỹ năng sống, tìm hiểu cuộc sống thực. Qua các hoạt động tích cực trong học tập, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội sẽ giúp các em tự trưởng thành, tự rèn luyện. Góp phần hình thành cho các em những phẩm chất quan trọng về tình yêu quê hương đất nước; lòng nhân ái, đức tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, hình thành những năng lực chung như tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo một số năng lực như ngôn ngữ, tính toán, khoa học, thẩm mỹ và thể chất” Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Minh Quang

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào