Thừa Thiên Huế: Chuyện khó hiểu ở HTX Hương Long

16:46 | 26/05/2021

Chuyện nực cười đã đến với hàng trăm hộ là xã viên của HTX Nông nghiệp Hương Long, phường Hương Long, TP. Huế. Khi người nông dân được hỗ trợ giống lúa Khang Dân nguyên chủng sau đợt lũ lụt năm 2020. Ai cũng vui mừng vì đây là giống lúa đặc chủng , sau vụ đầu sẽ tiếp tục được chọn làm giống lúa cho những vụ tiếp theo. Nhưng điều bất ngờ đã đến khi lúa giống không nảy được mầm…!

Sau đợt mưa lũ năm 2020 người nông dân của Hợp tác xã Nông Nghiệp Hương Long được hỗ trợ lúa giống Khang dân nguyên chủng, đây là sản phẩm của công ty cổ phần giống cây trồng Việt Nam, với định mức mỗi sào (500 mét vuông) được hỗ trợ từ 0,4 đến 0,6 kg. Do đây là giống nguyên chủng nên sẽ được gieo sạ và lấy nguồn giống kế tiếp cho năm sau. Thế nhưng chuyện buồn cười đã xảy ra khi giống lúa này không nảy được mầm và khi nhìn kĩ thì giống lúa đến tay nông dân để phục vụ mùa hè thu đã hết hạn sử dụng, trên bao bì ghi rõ ngày sản xuất là 3/4/2020 – hạn sử dụng là 3/4/2021…và khi vào vụ thì đã hết hạn và không nảy mầm. Hy vọng có giống lúa tốt đã không thành, người dân lại quay về với hạt lúa truyền thống.

Không chỉ với gia đình Bà Dấu mà những người nông dân ở đây đều cùng một hoàn cảnh nhận lúa giống rồi phải thay lúa giống, trong khi mùa vụ đang trong giai đoạn cao điểm. ngâm lúa qua đêm không nảy mầm lại bốc mùi chua và có mọt trong lúa giống. câu hỏi đặt ra là vì sao trên bao bì đã có ghi rỏ ràng ngày sản xuất và hạn sử dụng nhưng lại cứ đưa cho nông dân và còn công bố kết quả của HTX là lúa đạt độ nảy mầm từ 70 % đến 85%. Và cách giải thích của HTX là do chỉ đạo và  xin ý kiến chỉ đạo từ phòng kinh tế thành phố Huế.

Ngày hết hạn ghi trên bao bì là 3/4/2021 nhưng đến ngày 15/5/ 2021 HTX mới cấp lúa giống cho nông dân. Hoặc là họ không đọc được văn bản hoặc là máy móc làm theo chỉ đạo của phòng nghiệp vụ cấp trên…theo ông giám đốc HTX thì việc xin ý kiến chỉ đạo mất thời gian quá lâu, đơn vị phải nhập kho rồi làm theo ý kiến là kê cao lúa, phun thuốc diệt  bọ mọt và cứ đến ngày là phát giống cho nông dân. Trong cơ chế hiện nay, cách làm việc như vậy chắc hiếm thấy và hệ lụy của nó đã thấy rõ.

Thanh Chí

Video hay


Cùng chuyên mục

Đề xuất luật hóa quản lý AI trong hoạt động xuất bản

Đề xuất luật hóa quản lý AI trong hoạt động xuất bản

ASEAN Cup 2026: Việt Nam thắng Indonesia 3-0, vươn lên ngôi đầu bảng A

ASEAN Cup 2026: Việt Nam thắng Indonesia 3-0, vươn lên ngôi đầu bảng A

Vĩnh Long: Đối ngoại nhân dân đưa gần 29 tỷ đồng nguồn lực quốc tế về cộng đồng

Vĩnh Long: Đối ngoại nhân dân đưa gần 29 tỷ đồng nguồn lực quốc tế về cộng đồng

Hội thảo “Sâm Ngọc Linh – Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu”: Bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen quý của Sâm Ngọc Linh

Hội thảo “Sâm Ngọc Linh – Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu”: Bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen quý của Sâm Ngọc Linh

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên