Thừa Thiên Huế: Cần có biện pháp đảm bảo môi trường trong lành tại khu dân cư

11:45 | 30/04/2021

Môi trường không khí, tiếng ồn, bụi khói là những vấn đề quan ngại của khu dân cư. ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của cư dân mà sâu xa hơn là nguy cơ dịch bệnh, sức khỏe cộng đồng. ở tổ 11 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế có một cơ sở kinh doanh và sản xuất các vật dụng từ nhựa phế thải. đây là nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng của cư dân, khi tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi và gần đây nhất là xảy ra hỏa hoạn trong đêm 20/4 vừa qua gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Người dân ở tổ 11 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy trình bày sự việc với PV.

Cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa phế thải của công ty Nhật Hưng thuê mặt bằng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phương. Đây là vị trí gần khu dân cư, trường học và chùa Thanh Lam, hàng ngày các cháu nhỏ đi học và vui đùa gần khó bãi tập kết phế thải nhựa. Họ thuê mặt bằng để nhập phế liệu sinh hoạt từ các loại chai, lọ nhựa rồi tái chế làm chiếu nhựa hiện nay thì làm cán chổi bằng nhựa tái chế và phân loại nhựa màu ép thành từng khối đem bán cho các cơ sở khác. Sẽ không có gì đáng nói nếu cơ sở này không gây tiếng ồn mùi hôi và một lượng nước thải đổ vào cống thoát nước sinh hoạt của cụm dân cư tổ 11 này. Theo phản ảnh của người dân thì mùi hôi và tiếng ồn luôn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ. Ông Cao Đình Ngọc, Tổ 11 phường Thủy Phương, TX Hương Thủy bức xúc: Nhà tôi cách cơ sở này đến ba căn nhà vườn nhưng mùi hôi và khói bụi vẫn ảnh hưởng, huống gì các hộ ở sát liền kề. tội nhất là các cháu nhỏ mỗi ngày phải học bài sinh hoạt ở nhà.

Nhìn thực tế thì vật liệu phế thải này đều được chủ cơ sở sắp xếp trong khuôn viên của họ nhưng nhiều bao hàng chất cao vây quanh lấy cột điện với hàng trăm loại dây điện, dây mạng rất nguy hiểm. chưa kể hàng ngày học sinh trường tiểu học Thanh Lam đi lại trên con đường này mỗi ngày hai lượt . theo người dân thì cần phải có chính sách để di dời vị trí của cơ sở cho phù hợp với việc phát triển khu dân cư, đảm bảo cuộc sống của mọi người. Bà Bùi Thị Hiên, là người nơi khác đến đây mua đất xây nhà, tuy ở cách cơ sở 1 con đường nhưng vẫn không chịu nổi tiếng ồn và khói bụi, đặc biệt là nước thải của cơ sở này khi tràn lên mặt đường hoặc âm ỉ bốc mùi từ các miệng hố ga gần nhà. Bà bức xúc: Cả đời dành dụm để mua đất làm nhà, mà mua theo quy hoạch dân cư của chính quyền chứ mua trong dân đâu, không lẽ bây giờ bán nhà mà đi chổ khác.

Bà Bùi Thị Hiên, là người nơi khác đến đây mua đất xây nhà, tuy ở cách cơ sở 1 con đường nhưng vẫn không chịu nổi tiếng ồn và khói bụi.

Thủy phương là địa phương tập trung khá đông các cơ sở thu mua, tái chế phế thỉa như cơ sở ép nhựa phế thải, tái chế giấy phế liệu và các bãi rác, do đó việc người dân bức xúc với ô nhiễm môi trường là dễ hiểu. đã bao năm họ phải sống chung với khói bụi và mùi hôi thối từ bãi chôn lấp rác thải, các khe suối, giếng nước vốn mát lạnh, trong lành của cư dân ở đây bây giờ đều ô nhiễm nguồn nước từ nước rỉ ở các bãi rác.

Đơn thư đã viết đã gửi đến các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan như cảnh sát môi trường cũng đã kiểm tra, hỏi ý kiến của nhân dân. Và khi chúng tôi phản ánh vấn đề này UBND phường Thủy Phương đã tổ chức buổi làm việc giữa cán bộ đô thị, tư pháp, môi trường, tổ dân phố và Hợp tác xã nông nghiệp là đơn vị cho thuê mặt bằng cùng đại diện công ty Nhật Hưng.

Một cơ sở thu mua, tái chế phế nhựa phế thải, tái chế giấy phế liệu gây ô nhiễm môi trường.

Ý kiến của tổ dân phố yêu cầu đơn vị phải đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường, tránh khói bụi và tiến ồn, đảm bảo an toàn giao thông khi xuất nhập hàng hóa. Đại diện HTX thì kiểm tra lại hợp đồng kinh tế mục đích khi thuê mặt bằng có bị thay đổi so với hiện tại không…nếu thay đổi thì chấm dứt hợp đồng. mặc dù cơ sở đã đang tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương, song nếu không đảm bảo các yếu tố thì sẽ phải di chuyển.

Theo chúng tôi thì di dời cơ sở sản xuất này ra khỏi khu dân cư là an toàn và hợp lí, vì ngoài những nguyên nhân làm cho cư dân thắc mắc thì vụ cháy mới đây vào đêm 22/4 vừa qua là nguy cơ nguy hiểm đến cộng đồng dân cư.

 

                                 Nguyễn Phước Trường Thành

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024