Thiên tai gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương

20:49 | 08/05/2023

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 8/5, mưa to, dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Dân quân tự vệ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại lợp lại mái nhà bị hư hỏng do mưa đá ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, mưa to, dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh đã làm 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên biển (ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình); 2 người bị thương ở huyện Quế Phong (Nghệ An); 1.003 nhà tốc mái, hư hỏng (Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Thuận, Đồng Nai).

Cùng với đó, có 7.581 ha lúa, hoa màu thiệt hại (Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận); 1.005m mương bị sạt lở (tại Lào Cai); 3 tàu chìm, hư hỏng (Quảng Trị 2, Thừa Thiên – Huế 1); 16 con gia súc chết (Hà Giang).

Tại thành phố Cần Thơ, khoảng 3 giờ ngày 8/5, vụ sạt lở bờ sông đã xảy ra tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền khiến phần nhà phía sau của 7 hộ dân bị sụp xuống sông Cần Thơ. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2 người chết và mất tích trên biển (tỉnh Quảng Trị). Hiện địa phương chưa xác định được nguyên nhân và đang tổ chức tìm kiếm.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giúp đỡ người dân di dời đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú thích ảnh
Trường học ở xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk bị tốc mái. Ảnh: TTXVN Phát

Để tiếp tục ứng phó với các loại hình thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, đồng thời tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

 

Thắng Trung (TTXVN)

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội