Thị trường quà tặng mồng 8/3: Khách vắng, nhiều mặt hàng tăng giá

9:11 | 07/03/2022

Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) đang đến gần, thị trường hoa và quà tặng đang sôi động từng ngày với đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức mua ít hơn so với năm ngoái, trong khi nhiều mặt hàng tăng giá cao.


Hoa tươi ít hàng, tăng giá

Những bó hoa ngọt ngào, tươi thắm là một lựa chọn không thể thiếu trong những ngày đặc biệt như mồng 8/3 .

Theo khảo sát của PV, vào ngày 6/3, giá hoa đã bắt đầu tăng cao. Tại cửa hàng hoa Queen Flower (Thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh), không khí ngày lễ mồng 8/3 đang đến rất gần.

Không khí sôi động trước ngày 8/3 tại cửa hàng Queen Flower (Hà Tĩnh).

Chị Lệ Hằng, chủ cửa hàng Queen Flower cho biết đã có rất nhiều khách hàng đặt hoa tại cửa hàng để tặng vào ngày lễ, so với các ngày lễ gần nhất trong năm, giá hoa vẫn biến động và tăng dần theo từng ngày. “Tới ngày hôm nay như hoa hồng loại đẹp giá lẻ đã lên tới 10.000 đồng/bông, so với các ngày lễ khác thì giá hoa lên sớm hơn, rất nhanh” – chị Hằng nói.

Tại cửa hàng hoa tươi nhập khẩu PingPong (Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa, Hà Nội), rất nhiều nhân viên ở đây đang miệt mài làm việc, lượng hoa lớn không đủ diện tích nên phải mang ra tận trước cửa để tuốt lá, cắt cành.

Một cửa hàng hoa tươi trước thềm 8/3 trên một đường phố tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Chị Đinh Thơ, chủ tiệm hoa cho biết: “Năm nay giá hoa đã lên cao từ mồng 4, hoa hồng rất đắt, nhất là hồng đỏ. Hoa tươi cháy hàng trong khi hàng Trung Quốc về ít, giá hoa đã tăng lên gấp hai so với ngày thường. Điển hình như hàng Đà Lạt loại đẹp ngày thường 150.000/một bó thì nay lên tới 400.000/một bó”.

Khảo sát tại chợ đầu mối hoa Hà Nội vào sáng 4/3, giá hoa đã bắt đầu tăng. Giá hoa hồng bán lẻ tại các chợ dao động từ 6.000 đồng- 10.000 đồng/bông, địa lan giá sỉ 5.000 đồng/ bông, 30.000 đồng/10 bông hướng dương…

Tại chợ hoa tươi Đà Lạt, giá hoa biến động theo từng ngày, giá sỉ giao động từ 7.000 – 9.000/một bông hồng ngoại, hồng tree thân gỗ giá 150.000/ 30 bông, hồng thơm giá 90.000/100 bông, thạch thảo 50.000/ 5 bó nhỏ, hướng dương 55.000/10 bông… Chị Đỗ Thảo, một chủ vườn ở Đà Lạt cho biết số lượng hoa các loại có hạn nên sẽ tăng giá hơn so với thường năm.

Tại các cửa hàng hoa tươi, hoa được chọn lọc kỹ hơn và thường bán theo dạng bó hoặc lẵng nên giá cao gấp nhiều lần, giao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, thậm chí cả chục triệu.

Bên cạnh các loại hoa tươi truyền thống, thị trường hoa tươi ngày 8/3 còn khá phong phú, đa dạng với các loại hoa nhập khẩu với giá khá “chát” như: hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador 50.000 đồng – 100.000 đồng/bông, hoa hồng nhập khẩu Kenya 100.000 đồng/cành…

Thành phố Lào Cai có hàng chục cửa hàng kinh doanh hoa phục vụ làm quà tặng phái đẹp dịp Ngày lễ quốc tế phụ nữ 8/3. Ảnh: Phạm Ngọc Triển.

Còn tại thành phố Lào Cai gần tới ngày Lễ quốc tế phụ nữ 8/3, các cửa hàng hoa tung ra rất nhiều loại hoa quý, mẫu mã rất đẹp, giá cả phải chăng  nhưng ít người mua.

Một chủ cửa hàng hoa ở phố Lý Công Uẩn (phường Kim Tân) cho biết khả năng sức mua hoa 8/3 năm nay yếu như năm ngoái vẫn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 thu nhập kinh tế kém hơn trước nhiều. Mặt khác các trường học bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 không dạy học trực tiếp nên học sinh cũng không mua hoa làm quà tặng 8/3 như trước…

Những người bán hoa ở thành phố Lào Cai cũng lo ngại vì những ngày tới trời lại mưa rét nên hoa dễ bị hỏng, ít người ra đường đi chợ do trời lạnh giá cộng với dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên buôn bán hoa phục vụ ngày lễ 8/3 dễ bị thua lỗ.

Nhiều chương trình chào mừng 8/3

Bên cạnh hoa tươi, các loại mỹ phẩm, đồ gia dụng… cũng là món quà được lựa chọn nhiều để tặng chị em phụ nữ. Chính vì thế, để tăng sức cạnh tranh, những sản phẩm này được tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút người mua.

Tại một số siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Vincom, VinMart… nhiều chương trình, khuyến mãi được đưa ra nhằm thu hút người mua. Tại Siêu Thị WinMart (WinMart Times City) (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đêm nhạc Acoustic vào 18h30-20h30 thứ 7 ngày 05/03/2022 và Chủ nhật ngày 06/03/2022 nhằm chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, bên cạnh đó nhiều mặt hàng lưu niệm, voucher cũng được bày bán.

Chị Minh Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Mẹ tôi không thích hoa, mua hoa bà hay bảo phí. Vì vậy mà tôi vào WinMart để chọn cho mẹ vài món đồ dùng thiết thực. Trong này thì có rất nhiều đồ báy bán, chả phải đau đầu suy nghĩ, dịp lễ lại có nhiều khuyến mãi. Hôm nay đi vào đây lại có chương trình ca nhạc, còn được chụp ảnh free nữa, rất vui”.

Cũng trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tri ân khách hàng và quảng cáo sản phẩm, cửa hàng tiệm bánh Vân Anh (Hà Tĩnh) đã ra chương trình khuyến mãi, đăng tải những sản phẩm lên fanpage và nhận dặt hàng từ sớm.

Những mẫu bánh đẹp để khách hàng lựa chọn tại tiệm bánh Vân Anh (Hà Tĩnh).

Theo chị Vân Anh, chủ cửa hàng cho biết: “Do tình hình dịch bệnh nên năm nay cửa hàng chúng tôi nhận được ít đơn đặt hàng hơn so với thời gian này năm ngoái, tuy nhiên ngày lễ lượng khách hàng luôn đông hơn so với ngày thường nên chúng tôi thường thuê thêm nhân viên phụ bếp, bán hàng”.

Theo tìm hiểu, Tiệm bánh Vân Anh có đủ các loại bánh, nhận đặt hàng mọi kích cỡ, giá thành, đủ loại từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí vài triệu cho những kiểu bánh giấu tiền phía trong.

Vàng tăng giá, “nhiều người ngậm ngùi” chọn quà khác

Các tiệm vàng đều ít khách mua quà trước thềm mồng 8/3 so với mọi năm.

Vàng bạc, trang sức cũng là những món quà đầy ý nghĩa dành tặng một nửa thế giới nhân ngày 8/3. Trong thời điểm hiện tại, giá vàng đang nóng lên từng ngày, trong ngày 5/3 chạm mốc 68,5 triệu đồng/lượng. Tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, vì giá vàng tăng nên sức mua của người tiêu dùng cũng giảm sút, đìu hiu hơn so với thời gian này thường năm.

Năm nay, theo các chủ cửa hàng, vì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế, nhiều người hao hụt nguồn thu nhập nên thị trường mồng 8/3 tới đây sẽ không được nhộn nhịp như mọi năm. Bên cạnh đó, vì e ngại dịch bệnh, mua hàng online sẽ là lựa chọn của rất nhiều người, đó cũng là yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của các cửa hàng chuyên kinh doanh quà tặng.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)