Thị trường hàng hóa sau Tết: Sức mua thấp, giá rau củ tăng từ 10-25%

10:05 | 08/02/2022

Thị trường hàng hóa ở các chợ đầu mối dịp sau Tết với nguồn cung các loại mặt hàng ổn định, giá cả tăng nhẹ ở đa số các mặt hàng. Riêng giá rau củ quả tăng từ 10-25% do nguồn cung được dự báo sẽ giảm.


Khu vực buôn bán bên trong chợ Hàn, Đà Nẵng dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (Ảnh: danang.gov.vn).

Theo thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM), tổng lượng hàng nhập chợ sáng ngày 6/2 (mùng 6 Tết) đạt 1.320 tấn, tăng hơn 1.030 tấn so với sáng ngày 2/2 (mùng 2 Tết – ngày đầu chợ hoạt động lại sau nghỉ Tết). Trong đó, rau củ chiếm 919 tấn, trái cây 288 tấn và thịt heo mảnh là 113 tấn, báo Tuổi Trẻ ngày 6/2 đưa tin.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cho biết lượng hàng nhập chợ ngày 6/2 đạt 689 tấn rau và 794 tấn trái cây, tăng gấp nhiều lần so với ngày đầu chợ hoạt động lại. Tương tự, lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền đang tăng nhanh trở lại vào ngày 6/2, đạt hơn 966 tấn, tăng gần 400 tấn so với ngày 3/2.

Khảo giá tại chợ đầu mối Hóc Môn ngày 6/2, giá thịt heo bán ra ổn định so với trước Tết Nguyên đán 2022. Giá thịt heo mảnh loại 1 là 90.000 đồng/kg, loại 2 giá 77.000 đồng/kg, thịt đùi rọ giá 75.000 đồng/kg, giò trước giá 80.000 đồng/kg… Ngược lại, giá nhiều loại rau tăng 10-25% so với trước Tết như: bầu, bí, dưa leo giá từ 10.000-15.000 đồng/kg tùy loại; cà chua giá 18.000 đồng/kg; cà rốt Đà Lạt giá 25.000 đồng/kg; giá ớt chuông là 65.000-70.000 đồng/kg; hành lá 30.000 đồng/kg…

Vẫn theo bản tin trên, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lưu Lập Đức – Giám đốc Công ty Agri Đức Tiến (Lâm Đồng) cho rằng nhiều loại rau củ đang tăng giá so với trước Tết và khả năng còn tăng trong tháng tới là do nguồn cung đang giảm, thời tiết sau Tết tại nhiều khu vực miền Trung và miền Nam thường nắng nóng khiến rau củ không đạt năng suất cao.

Phía Hà Nội, tại chợ Diêm Gỗ (Long Biên, Hà Nội), đa phần các quầy hàng mở bán trở lại nhưng giá cả vẫn cao như dịp trước Tết Nguyên đán 2022, đặc biệt là giá thực phẩm, trong đó giá rau củ quả tăng cao nhất, báo Tiền Phong đưa tin. Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến rau củ giá cao là do thời tiết khắc nghiệt tại các tỉnh phía Bắc khiến không ít diện tích trồng rau củ bị ảnh hưởng.

Chị Nguyễn Ngát, chuyên bán hải sản tại chợ Diêm Gỗ nói tôm tươi sống khan hiếm, giá tăng cao hơn cả trước Tết do không có nguồn cung, hiện quầy của chị đang bán tôm biển với giá 450.000 đồng/kg; cá trắm có nhiều, giá bán 90.000 đồng/kg, tức cao hơn 10-20% so với trước Tết.

Thịt gà vẫn giữ nguyên giá so với những ngày trước Tết. Chị Bích Thu, chuyên buôn bán tại chợ này cho biết gà là mặt hàng bán chạy nhất và mỗi ngày tăng một giá, thậm chí giá gà sau khi được làm sạch lên tới 180.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, tổng thể sức mua của người tiêu dùng chỉ tăng từ 3 – 5% so với ngày thường và tương đương Tết 2021.

“Tại các chợ, mặc dù hàng hóa cũng được cung ứng khá ổn định, sức mua hàng tuần gần Tết cũng tăng so với ngày thường nhưng không mạnh như các năm trước, giá hàng hóa ít biến động. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng tương đương Tết năm 2021”, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học