Thân phụ nguyên Bí thư TP.HCM được đặt tên đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

19:57 | 26/04/2021

GS Nguyễn Thiện Thành, thân phụ của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân được đặt tên đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Ngoài GS Nguyễn Thiện Thành, còn có 3 danh nhân khác cũng được đặt tên đường ở khu vực này.

Vừa qua, UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức lễ đặt tên đường mới cho 20 tuyến đường, trong đó có 4 tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, 4 tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm được đặt tên mới là tên các danh nhân gồm: Nguyễn Thiện Thành, Tố Hữu, Trần Bạch Đằng và Bùi Thiện Ngộ.

Gia đình nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại lễ đặt tên đường GS Nguyễn Thiện Thành.

Cụ thể, đường Nguyễn Thiện Thành là đường ven sông (R3) cũ dài gần 2,8km. Giáo sư Nguyễn Thiện Thành từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật của Quốc hội khóa VII. Ông cũng là thân phụ của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Đường Tố Hữu (nhà thơ nổi tiếng đoạt nhiều giải thưởng lớn và từng là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) là đường ven hồ trung tâm (R2) và một phần đường ven sông Sài Gòn (R3) dài hơn 3km trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đường Trần Bạch Đằng (nhà báo, nhà thơ, nhà biên kịch, nhà chính trị lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định, phụ trách Ban tuyên huấn Trung ương Cục, ủy viên Đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam) là đại lộ vòng cung cũ (R1) dài hơn 3,3km.

Đường châu thổ R4 dài hơn 2,5km được đặt tên Bùi Thiện Ngộ. Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ sinh tại Tân Định, Sài Gòn, từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân xúc động chia sẻ về việc các danh nhân được đặt tên đường nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Đức.

Các tuyến đường khác tại thành phố Thủ Đức cũng được chính thức đặt tên mới là các tuyến đường: Trần Quý Kiên (phường An Khánh), Trần Văn Sắc, Thái Ly (phường Thảo Điền), đường Hồ Thị Nhung (phường Bình Trưng Đông), đường An Tư Công Chúa, Lưu Đình Lễ, Tinh Nhiều, Bạch Đông Ôn, Phạm Văn Ngôn, Đặng Bỉnh Thành, Đặng Đình Tướng, Dương Lâm, Dương Thanh (phường Bình Khánh), Trần Đức Thảo (phường Phước Long A), Nguyễn Thị Thích và Nguyễn Thị Diệp (phường Bình Chiểu).

Ông Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM), đại diện của gia đình GS Nguyễn Thiện Thành, xúc động nhắc lại công sức đóng góp cho đất nước của từng nhân vật lịch sử, danh nhân, các bà mẹ Việt Nam anh hùng được đặt tên đường tại thành phố Thủ Đức lần này.

“Thay mặt gia đình các danh nhân, gia đình tôi xin chân thành cảm ơn HĐND TP.HCM đã có quyết định đặt tên đường. Việc đặt tên các danh nhân cho các tuyến đường sẽ là những cầu nối lịch sử về truyền thống dựng nước và giữ nước kiên cường của dân tộc Việt Nam, để giáo dục truyền thống yêu nước của các công dân TP.HCM và công dân thành phố Thủ Đức”, ông Nhân nói.

Theo Dân việt

 

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào