Tập thể cũ Hà Nội: Ký họa và hồi ức

9:06 | 20/02/2023

“Tập thể cũ Hà Nội: Ký họa và hồi ức” (nhiều tác giả) là tập sách – tranh và các bài viết về kỷ niệm của những người dân đã từng sống trong các khu tập thể cũ Hà Nội với những hồi ức khó quên.


Cuốn sách được thực hiện bởi Nhóm Ký họa Hà Nội (Urban Sketchers -Hanoi USK Hanoi), với tập hợp 34 bài viết, 200 tranh vẽ ký họa của những cư dân đã và đang sống tại các khu tập thể cũ của Hà Nội.

Tập sách, tranh “Tập thể cũ Hà Nội: Ký họa và hồi ức” của Nhóm Ký hoạ Hà Nội.

Với những người con Hà Nội thế hệ 6x, 7x, 8x, khu tập thể (KTT) là cả một ký ức tuổi thơ sống động và ngập tràn kỷ niệm. Ở nơi ấy có cuộc sống rất giản dị, êm đềm, với hàng xóm láng giềng cùng chúng bạn.

Mặc cho cuộc sống của mỗi gia đình lúc bấy giờ rất nhiều khó khăn, chật vật, bọn trẻ vẫn thật vô tư, hạnh phúc. Những cầu thang bộ lấp lánh khe sáng xuyên qua từ những bức tường hoa bê tông, những dãy hành lang chung bề bộn, những khoảng sân rợp bóng cây giữa hai khối nhà, những ghế đá, những góc đường… cùng với những căn hộ bé xíu mà thật ấm áp của mỗi gia đình, tất cả đều là những không gian quá đỗi thân thương với những người lớn lên trong các KTT cũ.

Ký hoạ khu tập thể Trung Tự (Hà Nội).

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, một cư dân đã từng sống ở KTT Trung Tự đã rất xúc động khi cho rằng: “Cuốn sách là một ý tưởng độc đáo. Ý tưởng này đã biến những không gian xưa, thời gian xưa tưởng đã chìm vào quên lãng giờ trở lại sống động và ám ảnh lạ thường…”.
Thành lập từ tháng 9/2016, USK Hanoi đã thu hút được trên 3.000 thành viên tham gia gồm rất nhiều các lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. USK Hanoi vẽ và ghi chép lại những công trình cũ đang bị phá bỏ trong quá trình đô thị hóa, các công trình cũ, công trình kiến trúc cổ có giá trị nhằm tôn vinh các giá trị di sản.

Giá trị hình ảnh mà ký họa đem lại phản ánh hiện thực khách quan giúp chúng ta dễ dàng nhìn nhận và định hướng cho sự phát triển đô thị trên nguyên tắc phát triển bền vững.

Nhóm đi vẽ ký họa hàng tuần vào các ngày chủ nhật, dạy vẽ miễn phí cho mọi người và tổ chức triển lãm hàng năm tại các không gian công cộng tại Hà Nội.

PV/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/tap-the-cu-ha-noi-ky-hoa-va-hoi-uc-20230219083122845.htm

Cùng chuyên mục

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024