Tàn tích tại Argentina và giả thuyết Hitler trốn ở đây

8:18 | 01/12/2020

Một số tàn tích tại một vị trí hẻo lánh thuộc Argentina làm mạnh thêm giả thuyết trùm Đức Quốc xã Adolf Hitler từng trốn thành công khỏi Đức sau thế chiến thứ hai.


Adolf Hitler

Theo hãng tin Sputnik, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một số tàn tích tại một vị trí hẻo lánh thuộc Argentina, làm mạnh thêm giả thuyết trùm Đức Quốc xã Adolf Hitler từng trốn thành công khỏi Đức sau thế chiến thứ hai.

Cuộc khai quật này được các nhà khảo cổ thuộc chương trình Săn lùng Hitler thực hiện và hình ảnh được phát sóng trên kênh truyền hình History (Mỹ). Chương trình này tiến hành nhằm điều tra những giả thuyết cho rằng Hitler đã trốn thoát khỏi Đức và biến mất ở Nam Mỹ sau thế chiến thứ hai.

Nhóm khai quật thuộc chương trình này đã phát hiện ra tàn tích tại Argentina. Sau khi xem xét các đồ vật tạo tác tại nơi này, họ cho rằng địa điểm này được xây dựng nhằm cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho trùm Đức Quốc xã trên đường chạy khỏi Đức.

“Tất cả các đồ vật từ cuộc khai quật đều có từ thế kỷ 20. Chúng tôi cũng phát hiện một chiếc hộp được làm vào năm 1940, bên trong còn chứa một đồng tiền xu”- nhà khảo cổ học Daniel Schavelzon, đồng thời là đội trưởng nhóm khảo cổ của chương trình cho biết.

Đồng tiền xu được khai quật từ tàn tích tại Argentina. Ảnh: SPUTNIK

Nhóm nghiên cứu của chương trình suy đoán rằng đây có thể là đồng tiền của Đức Quốc xã thuộc thời kỳ Đệ tam Đế chế. Họ cũng đồng thời khám phá được một số bức ảnh được lưu trữ bên trong chiếc hộp.

Một bức hình chụp một đứa trẻ mặc quân phục Đức Quốc xã với chữ thập ngoặc trên cánh tay. Một bức ảnh khác chụp cảnh Hitler và Mussolini đang đi dạo. Nhóm khảo cổ cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Đức Quốc xã đã từng hiện diện tại đây.

 

Một phần của tàn tích tại Argentina. Ảnh: SPUTNIK

Tuy vậy, ông Schavelzon cũng thừa nhận rằng có rất ít bằng chứng có thể liên kết tàn tích này với nơi trú ẩn an toàn cho trùm Đức Quốc xã.

Về thông tin chính thức, Adolf Hitler đã tự sát tại khu trú ẩn Führerbunker tại Berlin, Đức vào ngày 30 tháng 4 năm 1945.

Các tài liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng từng đề cập đến việc nhìn thấy Hitler nhưng sau đó FBI cũng thừa nhận rằng các thông tin đó không thể xác minh.

Trước đó, Argentina được xem như một nơi ẩn náu lý tưởng cho các tội phạm tồi tệ nhất của Đức Quốc xã, bao gồm bác sĩ Josef Mengele, Adolf Eichmann, hàng nghìn cựu sĩ quan thuộc tổ chức bán quân sự Schutzstaffel (SS) và cựu đảng viên Đức Quốc xã.

 

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Chuyển đổi số – Bước đi chiến lược cho văn hoá và du lịch Hà Tĩnh Kỳ 1: Khi công nghệ “chạm” vào văn hóa

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Phong Nha – Kẻ Bàng thắng “cú đúp” tại World Travel Awards 2025

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Doanh nhân Bùi Văn Thịnh: Người tiên phong “Thắp sáng” khát vọng năng lượng xanh từ gió 

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Hải quan khu vực VIII: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Doanh nhân Quách Kim Loan: Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nâng tầm doanh nghiệp

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16

Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16