Tái hiện Lễ hội Áp Hô Chiêng của người Thái trắng

8:00 | 10/04/2022

Lễ hội Then Kim Pang ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu từ ngày 8 – 10/4 có rất nhiều hoạt động phong phú. Đây là cái nôi văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trắng. Đặc biệt, tại đây đã tái hiện Lễ hội Áp Hô Chiêng (Lễ hội gội đầu) của đồng bào Thái trắng khu vực xã Mường So, Khảo Lào.


Đoàn lễ cùng giàn trống, chiêng di chuyển lên làm lễ tại nhà Then để bắt đầu lễ hội Áp Hô Chiêng.

Các cô gái Thái xinh xắn tham gia Lễ hội Áp Hô Chiêng. 

Các cô gái Thái thực hiện nghi lễ diễn xướng tại nhà Then. 

Sau khi làm lễ tại nhà Then, đoàn lễ di chuyển về dòng suối Nậm Lụm. 

Sau khi làm lễ tại nhà Then, đoàn lễ cùng giàn trống, chiêng di chuyển về dòng suối Nậm Lụm. 

Chủ lễ làm lễ tại khu vực gội đầu trước khi diễn ra Lễ hội Áp Hô Chiêng. 

Nhiều cô gái Thái xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình tham gia Lễ hội gội đầu. 

Các cô gái Thái trong Lễ hội Áp Hô Chiêng (Lễ hội gội đầu). 

Tái hiện Lễ hội Áp Hô Chiêng của người Thái trắng ở Phong Thổ. 

Vẻ đẹp của các cô gái Thái tại Lễ hội gội đầu. 

Lễ hội gội đầu của đồng bào Thái thu hút rất đông du khách. 

Nguyễn Oanh 

Nguồn TTXVN


Cùng chuyên mục

Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ trong công tác ngoại giao văn hóa

Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ trong công tác ngoại giao văn hóa

Lâm Đồng: Mưa lớn diện rộng gây ngập hơn 6.000 ngôi nhà

Lâm Đồng: Mưa lớn diện rộng gây ngập hơn 6.000 ngôi nhà

Khách du lịch từ TP.HCM sắp được bay thẳng đến Điện Biên

Khách du lịch từ TP.HCM sắp được bay thẳng đến Điện Biên

Khánh Hòa: Du lịch tăng trưởng ấn tượng, vượt qua khó khăn mưa lũ

Khánh Hòa: Du lịch tăng trưởng ấn tượng, vượt qua khó khăn mưa lũ

Gìn giữ và lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gìn giữ và lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 26 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 26 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới