Tái diễn vở “Kiều” tại TP HCM

9:15 | 23/07/2022

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM vừa quyết định tái diễn vở “Kiều” tại TP HCM vào tháng 8, đây được xem như là những suất diễn mừng công sau khi tác phẩm này đoạt huy chương tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2021 đợt 2 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cuối tháng 6 vừa qua.


Tại liên hoan, ngoài huy chương vàng hạng mục chương trình/vở diễn, các nghệ sĩ của “Kiều” còn được trao 10 huy chương cá nhân và nhận bằng khen của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam. NSƯT Lê Thiện nhận xét vở là tác phẩm cổ điển nhưng mang đậm tư duy, thẩm mỹ đương đại, có nhiều sáng tạo nghệ thuật, đồng thời tôn vinh giá trị truyền thống.

Tác phẩm “Kiều” do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO) dàn dựng năm 2020, kinh phí đầu tư hơn 1 tỉ đồng. Vở gồm 3 hồi, 15 cảnh với các phân đoạn đặc tả các nhân vật: “Thúy Kiều – Thúy Vân”, “Hồn ma Đạm Tiên trong ngày tảo mộ”, “Kiều gặp Kim Trọng”, “Chịu cơn gia biến”, “Kiều bị bán vào lầu Ngưng Bích”… Tác phẩm tạo ấn tượng khi khép lại bằng cảnh “Kiều trầm mình xuống sông Tiền Đường”, gặp lại “hồn ma Đạm Tiên” và ngộ ra chân tâm.

Một cảnh trong vở “Kiều” do HBSO thực hiện. (Ảnh: THÀNH NGUYỄN)

Khán giả mê nghệ thuật múa sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm qua phần trình diễn của một ê-kíp sáng tạo thiện nghệ, nhất là sự phối hợp đồng điệu của ê-kíp khi áp dụng kỹ thuật trình chiếu hologram (ảnh nổi 3D) xuyên suốt tác phẩm.

Các nhà chuyên môn đánh giá cao sự kiện tái công diễn vở “Kiều” là cơ hội để các nghệ sĩ hoạt động lĩnh vực nghệ thuật múa được cảm nhận sâu sắc về tính đương đại khi kết hợp nhuần nhuyễn với âm nhạc, trình thức múa truyền thống. Ngôn ngữ hình thể được thể hiện qua nghệ thuật pha trộn giữa ballet phương Tây và múa dân gian phương Đông.

Nhạc sĩ Việt Anh đã kết hợp hài hòa dàn giao hưởng và nhạc cụ dân tộc tạo nên sự hùng tráng, lãng mạn và đọng lại những âm thanh khiến người xem xao động. Dư âm đó tạo hiệu ứng độc đáo khi có tiếng đàn nguyệt, thập lục, trống cổ… làm cho vở diễn mang nhiều xúc cảm thú vị.

Kịch bản “Kiều” do NSƯT Tuyết Minh thực hiện và đạo diễn. Chị đã đạt điểm xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác kịch bản múa năm 2019. Chị cho biết đã chọn “Truyện Kiều” vì chị và ê-kíp tin rằng sức hút của các tác phẩm văn học – nghệ thuật trong nước đủ giữ chân khán giả Việt yêu ballet.

NSƯT Tuyết Minh cùng ê-kíp thực hiện “Kiều” đang ấp ủ kế hoạch đưa vở diễn này thành sản phẩm du lịch, sân khấu “Kiều” sẽ trở thành điểm hẹn về du lịch – văn hóa, hướng tới mục tiêu phục vụ khách du lịch khi đến tham quan TP HCM, muốn tìm hiểu văn hóa Á Đông.

Thanh Hiệp

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/tai-dien-vo-kieu-tai-tp-hcm-2022072221003939.htm


Cùng chuyên mục

Thủ tướng phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng“

Thủ tướng phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng“

Kết nối văn hóa với du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM qua sản phẩm nghệ thuật

Kết nối văn hóa với du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM qua sản phẩm nghệ thuật

Giành giật sự sống hai ca sốt rét ác tính: Cuộc chạy đua nghẹt thở của các bác sĩ

Giành giật sự sống hai ca sốt rét ác tính: Cuộc chạy đua nghẹt thở của các bác sĩ

Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Hưng Yên công bố 16 hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 27-28/7

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra từ ngày 27-28/7