Sau Tết Nguyên đán, giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh

10:37 | 07/02/2022

Sau Tết Nguyên đán, giá xăng dầu trong nước có thể đạt ngưỡng 25.000 đồng/lít.


Trong tuần qua, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã tăng không ngừng do nhiều khu vực của Mỹ đang phải hứng chịu hàng loạt đợt bão tuyết. Đồng thời, những lo ngại về xung đột Nga – Ukraine cũng gây sức ép lên nguồn cung, khiến giá dầu tăng cao.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 5/2),  giá dầu WTI tăng 2,04 USD/thùng tương ứng 2,26%, lên mức 92,31 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 2,16 USD/thùng tương ứng 2,37% lên mức 93,27 USD/thùng.

Sau Tết Nguyên đán, giá xăng dầu trong nước có thể đạt ngưỡng 25.000 đồng/lít.

Như vậy, kết thúc tuần, giá dầu Brent đã tăng hơn 3,6%, còn giá dầu WTI tăng 6,3%. Đây là tuần thứ 7 giá dầu thô thế giới tăng. Giá dầu thế giới hiện đang lập đỉnh mới, mức cao nhất trong vòng gần 8 năm qua.

Trong khi đó, theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng dầu trên thị trường Singapore mới chỉ cập nhật đến ngày 27/1, tức là thời điểm trước Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, nếu so với kỳ điều giá xăng dầu trước đó (ngày 21/1), giá xăng dầu trên thị trường Singapore cũng đang tăng khoảng 3% – 5%, tùy loại.

Cụ thể, giá xăng 92 trên thị trường Singapore đã tăng từ 92,26 USD/thùng lên 101,44 USD/thùng. Tương tự, xăng 95 tăng từ 99,06 USD/thùng lên 103,47 USD/thùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội chia sẻ: Với diễn biến của thị trường thế giới và thị trường châu Á, giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh sau Tết Nguyên đán có thể tăng trên dưới 1.000 đồng.

Nếu điều này xảy ra, giá xăng trong nước có thể thiết lập mức giá cao ngay từ đầu năm, lên ngưỡng 25.000 đồng/lít và đây sẽ là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tăng lần thứ 4 liên tiếp.

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh gần nhất, ngày 21/1, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 490 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.590 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.360 đồng/lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp.

Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên 18.900 đồng/lít; dầu hỏa là 17.790 đồng/lít và dầu mazut là 16.990 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính – Công Thương trích quỹ bình ổn với xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut 300 đồng/kg. Trong khi đó, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn đối với xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa 300 đồng/lít và dầu diesel là 400 đồng/lít.

Việt Vũ

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng