Sạt lở kinh hoàng tại xã Hùng Sơn: Chưa tìm được 3 người mất tích

18:58 | 15/11/2025

Đến trưa nay, 15.11, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp sau sạt lở núi kinh hoàng tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, bố trí sẵn sàng chờ thời điểm an toàn để triển khai công tác tìm kiếm, tiếp cận các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo lãnh đạo xã Hùng Sơn, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai phương án tìm kiếm ba người mất tích trong vụ sạt lở xảy ra sáng ngày 14.11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Hiện trường vụ sạt lở xảy ra lúc 9 giờ 20 ngày 14.11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đã huy động 151 cán bộ, chiến sĩ Khu vực phòng thủ Thạnh Mỹ, dân quân, biên phòng cùng nhiều phương tiện cơ giới đến nơi xảy ra sạt lở, đồng thời thiết lập hai vị trí chỉ huy để điều hành lực lượng một cách chủ động, đồng bộ.

Đã thông báo bà con nhân dân không vào khu vực sạt lở, bố trí 2 xe múc khi có lệnh thì cơ động xuống hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích, đưa flycam quay quan sát hiện trường.

Sở Chỉ huy hiện trường được thành lập ngay trong ngày 14.11 để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chính quyền xã, các ngành chức năng khẩn trương tổ chức các biện pháp “4 tại chỗ” để tìm kiếm người mất tích, nghi bị vùi lấp.

Tuy nhiên, do khu vực sạt lở diễn biến xấu, chất đất tại vị trí sạt lở đang trong tình trạng bùn lầy, nhão công tác đưa người và máy móc cơ giới vào khu vực sạt lở nghi có người mất tích rất khó khăn, đến trưa ngày 15.11, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm phương án tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết, đến sáng nay, 15.11, tình trạng sạt lở núi ở thôn Pứt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mở rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong vùng.

Đáng chú ý, một ngọn núi ở kế bên khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng cũng xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chưa triển khai lực lượng tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp.

Triển khai chốt chặn, cảnh báo khu vực nguy hiểm tại hiện trường.

Trước nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống, xuất hiện các điểm sạt lở mới, trong chiều ngày 14.11, chính quyền, lực lượng công an, biên phòng, quân sự xã đã di dời khẩn cấp 171 hộ/665 người dân tại thôn H’juh (87 hộ/350 nhân khẩu) và thôn G’lao (84 hộ / 315 nhân khẩu) đến nơi an toàn.

Xã đã chuyển tới mỗi thôn 250 kg gạo và mua lương thực, nhu yếu phẩm để cấp cho bà con ăn tạm thời. Dân quân, giáo viên và bộ đội biên phòng đang hỗ trợ nấu ăn cho bà con. Đồng thời triển khai đặt biển báo, bố trí lực lượng canh gác, cảnh giới không cho nhân dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Sáng 15.11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến trực tiếp hiện trường vụ sạt lở để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Sáng ngày 15.11, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn để kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Báo cáo nhanh tại hiện trường, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng cho biết phương án là cử bộ đội biên phòng kết hợp với bộ đội và dân quân triển khai cắm các vị trí nghi có người mất tích bị vùi lấp. Đồng thời sẽ điều động 3 chó nghiệp vụ để hỗ trợ xác định vị trí nghi ngờ. Nếu điều kiện an toàn cho phép, lực lượng cảnh khuyển sẽ được đưa vào hiện trường ngay trong chiều 15.11.

Sở chỉ huy đã cử 1 tổ đi bộ từ phía hạ nguồn khe suối đi ngược lên hướng sạt lở để mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích. Đồng thời khẳng định sẽ triển khai ngay khi điều kiện địa chất được xác nhận an toàn, tuyệt đối không để phát sinh thêm thiệt hại về người.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại sở chỉ huy tiền phương.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giao Bộ CHQS thành phố làm lực lượng chủ trì, quyết định toàn bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn. Triển khai ngay lực lượng, phương tiện chuyên môn, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ sạt trượt, khoanh vùng nguy hiểm, kiên quyết cấm người dân vào khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Yêu cầu Sở chỉ huy tiền phương xác định thời điểm, thời cơ phù hợp để triển khai tìm kiếm cho hiệu quả. Phương án tìm kiếm phải triển khai nhanh chóng, quyết liệt, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia tìm kiếm. Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ tai nạn nào đối với sức khỏe, sinh mạng những người tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Đối với 171 hộ dân tại 2 thôn đã di dời, yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ tập trung chăm lo đầy đủ chỗ ở, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, không để người dân thiếu thốn trong thời gian chờ ổn định. Trước mắt  thống nhất phương án đóng 2 giếng khoan loại lớn để cung cấp nước sinh hoạt tạm cho người dân. Về lâu dài phải khảo sát ngay vị trí thích hợp để làm công trình nước sinh hoạt kiên cố phục vụ đời sống nhân dân.

Yêu cầu xã vận động người dân ở những khu dân cư nguy cơ sạt lở cao dứt khoát, khẩn trương di dời đến khu vực được bố trí mặt bằng. Kiên quyết không để bất cứ dù chỉ một hộ nào ở lại khu vực sườn núi, dốc cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân đang di dời, trao hỗ trợ 5 triệu đồng để bà con mua nhu yếu phẩm, ổn định trước mắt.

Như Văn Hóa thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 14.11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn đã xảy ra một vụ nổ lớn kèm theo sạt lở đất nghiêm trọng. Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, lượng đất đá tràn xuống như dòng chảy xiết, khiến khu vực phía dưới bị vùi lấp và chia cắt hoàn toàn.

Thống kê nhanh tại hiện trường ghi nhận 3 người mất liên lạc, 5 căn nhà duông (lán tạm) bị vùi lấp hoàn toàn, 200m tuyến đường liên xã từ Gari cũ đi Ch’ơm cũ bị đất đá chia cắt, khoảng 20ha lúa nước và hoa màu bị hư hại nặng.

Được biết, 3 nạn nhân nghi bị vùi lấp là ông Zơ Râm N. (SN 1997, công an viên) và vợ ông là Bríu Thị T. (SN 1998); ông Hốih Zi N. ( SN1980, cùng trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn) đều có hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng ông Zơ Râm N. có 2 con nhỏ, bé thứ hai chưa đầy 1 tuổi. Người còn lại mất tích là ông Hốih Zi N. có 3 người con, gia đình thuộc diện nghèo khó.

Theo đánh giá sơ bộ, vụ sạt lở xuất phát từ đợt mưa lớn kéo dài của bão số 12 và 13, khiến đất ngậm nước trong thời gian dài. Dù những ngày gần đây trời nắng, nền đất đang rút nước nhanh, làm kết cấu yếu, dễ xảy ra sạt trượt đột ngột. Nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được điều tra, xác minh.

Nguồn: baovanhoa.vn


Cùng chuyên mục

Hội nghị quốc tế TPCN 2025: Việt Nam khẳng định vị thế trong dòng chảy kinh tế sức khỏe khu vực

Hội nghị quốc tế TPCN 2025: Việt Nam khẳng định vị thế trong dòng chảy kinh tế sức khỏe khu vực

“Trạm yêu thương”: Hành trình bước đến tương lai của chàng trai liệt nửa người

“Trạm yêu thương”: Hành trình bước đến tương lai của chàng trai liệt nửa người

Khi người trẻ ngã xuống… vì đột quỵ

Khi người trẻ ngã xuống… vì đột quỵ

Khám phá đảo Cát Bà: Viên ngọc xanh giữa lòng Vịnh Bắc Bộ

Khám phá đảo Cát Bà: Viên ngọc xanh giữa lòng Vịnh Bắc Bộ

Khen thưởng Ban Chuyên án 0525L triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia

Khen thưởng Ban Chuyên án 0525L triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội