“Rồng tử thần” sải cánh 9m hiện hình ở Nam Mỹ: loài hoàn toàn mới

9:30 | 27/05/2022

Quái vật kỷ Phấn Trắng lớn nhất Nam Mỹ, được đặt tên “rồng tử thần”, vừa được tìm thấy ở Hệ tầng Plottier, một mỏm đá nằm ở tỉnh Mendoza, Argentina.


Theo Live Science, cặp quái vật bay khổng lồ, hộp sọ cực lớn, cổ siêu dài, thân hình ngắn nhưng cường tráng, được đặt tên là “Thanatosdrakon amaru”. Chúng là một dực long thuộc họ azhdarchids, họ lớn nhất trong tất cả các họ dực long.

Dực long là người anh em bò sát biết bay của khủng long và là những quái vật thống trị bầu trời kỷ Phấn Trắng (khoảng 146 triệu đến 66 triệu năm trước).

Chân dung “rồng tử thần” – Ảnh: LIVE SCIENCE

Thanatosdrakon amaru trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “con rồng của cái chết”, tron đó amaru trong tiếng Quechuan bản địa còn có nghĩa là “rắn bay”, cũng là tên vị thần 2 đầu Amaru của người Inca.

Theo nhà cổ sinh vật học Leonardo D. Ortiz David từ Bảo tàng khủng long Argentina ở Mendoza, tác giả chính của nghiên cứu, 2 con “rồng tử thần” vừa phát hiện chết vào khoảng 86 triệu năm trước.

Một con có sải cánh dài tới 9 m, một con sải cánh 7 m, khiến chúng trở thành loài to nhất trong tất cả các quái vật từng ngự trị ở lục địa Nam Mỹ. Hai con chết cùng một lúc và con nhỏ chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng các nhà khoa học không chắc chúng có thuộc về một gia đình hay không.

Hai hóa thạch ở trong các trạng thái bảo quản khác nhau, một con khá hoàn chỉnh, bao gồm xương cánh lớn, xương bàn chân, đốt sống lưng, con còn lại khá rời rạc, nhưng đủ để các nhà khoa học tái hiện lại hình dáng quái dị của loài quái vật mới.

Theo các tác giả, đây là một tình huống khá ngạc nhiên bởi xương dực long thường dễ vỡ và chỉ có thể tìm thấy dưới dạng mảnh vụn nhỏ. Vì thế, hai con rồng tử thần trở thành báu vật cổ sinh vật học tuyệt vời, hứa hẹn nhiều nghiên cứu đột phá.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/khoa-hoc/rong-tu-than-sai-canh-9-m-hien-hinh-o-nam-my-loai-hoan-toan-moi-20220525172942146.htm


Cùng chuyên mục

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở lưu trú

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở lưu trú

Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp

Hành trình gắn kết, tái tạo năng lượng của Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh

Hành trình gắn kết, tái tạo năng lượng của Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh