Ra mắt bức tranh gốm tái hiện hình ảnh di sản hai nước Việt – Mỹ

8:30 | 27/05/2022

Bức tranh gốm “Tình hữu nghị Việt – Mỹ”, thể hiện hình ảnh các di sản văn hóa tiêu biểu của hai nước Việt Nam và Mỹ vừa được khánh thành tại khuôn viên Học viện Ngoại giao.


Nhân dịp khai trương Trung tâm Hợp tác Việt – Mỹ, Đại sứ quán Mỹ và Học viện Ngoại giao vừa mắt công chúng bức tranh gốm “Tình hữu nghị Việt – Mỹ”.

Bức tranh gốm có kích thước dài 25m, cao 1,8m do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thiết kế và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện. Tranh thể hiện phong cảnh hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên thế giới Grand Canyon tại bang Arizona của Mỹ, nơi quần thể núi đá trùng trùng điệp điệp thường chuyển màu kỳ ảo theo ánh sáng mặt trời và thời tiết. Những gam màu phong phú của men gốm tái hiện những hình ảnh huyền ảo, chuyển tải được sự thay đổi sắc độ uyển chuyển đó của khung cảnh thiên nhiên.

Hoạ sỹ Nguyễn Thu Thủy giới thiệu đoạn tranh gốm Vịnh Hạ Long với Đại sứ Mỹ Marc E.Knapper

Cùng với Grand Canyon là các hình ảnh mang tính biểu tượng của văn hóa – du lịch Mỹ: Cầu Cổng Vàng của San Francisco ở bờ tây và tòa nhà Empire State của New York ở bờ đông nổi bật trên nền quốc kỳ Mỹ, tượng nữ thần Tự do ở New York và quần thể tượng đài chân dung bốn vị Tổng thống thời đầu dựng nước của Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được tạc hoành tráng trên núi Rushmore phía nam tiểu bang South Dakota.

Bên cạnh các biểu tượng di sản thiên nhiên và văn hóa của Mỹ, bức tranh gốm giới thiệu đến người xem các di sản thế giới tại Việt Nam và những biểu tượng của văn hóa nước chủ nhà được diễn tả theo lối đồng hiện, đan xen vào nhau.

Trong đó, hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu Quốc tử Giám được tái hiện bên biểu tượng của Đại học Havard danh tiếng cùng khung cảnh tráng lệ của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Kết thúc bức tranh là khung cảnh Vịnh Hạ Long tráng lệ. Hàng nghìn viên gốm mosaic nhỏ ghép vào nhau để tạo nên những sắc độ lung linh của những ngọn núi được phủ màu xanh diệp lục tràn đầy sức sống soi bóng trên mặt nước xanh biếc của Vịnh Hạ Long huyền thoại.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, bức tranh gốm “Tình hữu nghị Việt – Mỹ” góp phần là một cầu nối nhỏ gắn bó thêm tình cảm, sự hiểu biết và tăng cường tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Một số hình ảnh về bức tranh gốm “Tình hữu nghị Việt – Mỹ”:

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy vẽ hình Khuê Văn Các và quốc kỳ Việt Nam trên bức tranh.
Tranh thể hiện phong cảnh hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên thế giới Grand Canyon.
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các bạn bè Mỹ tại Lễ khánh thành bức tranh gốm.
Đại sứ Mỹ Marc E.Knapper và cán bộ ngoại giao hai nước tại Lễ ra mắt bức tranh gốm “Tình hữu nghị Việt – Mỹ”.

Theo Công luận

https://congluan.vn/ra-mat-buc-tranh-gom-tai-hien-hinh-anh-di-san-hai-nuoc-viet–my-post196571.html#p-3

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách