Ra mắt ấn phẩm kỷ niệm 20 năm tủ sách “Tuổi mới lớn”

12:00 | 02/06/2022

Nhân kỷ niệm 20 năm tủ sách “Tuổi mới lớn” (2002-2022), NXB Kim Đồng cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt gồm 5 tác phẩm đại diện cho thế hệ nhà văn tiêu biểu của tủ sách với định dạng mỹ thuật mới, phù hợp với độc giả trẻ.


Đại diện thế hệ 7X là tác phẩm “Nhện ảo’’của Nguyễn Ngọc Thuần, “Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá” của Nguyễn Thị Châu Giang và “Thời hoa đỏ” của Đàm Huy Đông. Thế hệ 8X có “Những lối về miền hoa” của Nguyễn Thu Thủy và “Nắng trong lòng phố” của Đoàn Phương Huyền.

Khởi nguồn từ năm 2002 với mỗi tháng 2 tập sách văn học dành cho lứa tuổi mới lớn, sau đó tăng dần thời lượng xuất bản lên mỗi tuần 2 tập, tủ sách đã trở thành sân chơi của bạn đọc tuổi mới lớn, nơi gửi gắm sáng tác của hàng trăm cây bút mới.

Ấn phẩm đặc biệt gồm 5 tác phẩm đại diện cho thế hệ nhà văn tiêu biểu của tủ sách “Tuổi mới lớn”.

Bắt đầu là sáng tác của những nhà văn gạo cội viết cho tuổi hoa như: Nguyễn Quang Sáng, Đoàn Thạch Biền, Bùi Chí Vinh, Từ Kế Tường… Về sau, lực lượng sáng tác trẻ đã vào cuộc sôi nổi với 7X là Vũ Đình Giang, Nguyễn Thị Châu Giang, Dương Thụy, Phan Hồn Nhiên… đến những cây bút học sinh – sinh viên 8X như: Nguyễn Thiên Ngân, Võ Thu Hương, Bùi Đặng Quốc Thiều, Đoàn Phương Huyền, Hồ Huy Sơn…

Tủ sách “Tuổi mới lớn” đã và đang góp phần làm nên diện mạo của văn chương hôm nay. Từ đó, nhiều tác giả đã tìm được lối viết riêng, khẳng định bản thân trong dòng chảy văn học nước nhà.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/ra-mat-an-pham-ky-niem-20-nam-tu-sach-tuoi-moi-lon-20220601210227202.htm

 


Cùng chuyên mục

Biển đảo Việt Nam hiện lên sống động qua tranh cổ động và ảnh tư liệu

Biển đảo Việt Nam hiện lên sống động qua tranh cổ động và ảnh tư liệu

Phạm Gia Chi Bảo lý giải tên gọi “Báu vật từ Cội nguồn”

Phạm Gia Chi Bảo lý giải tên gọi “Báu vật từ Cội nguồn”

81 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

81 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm “Nghệ”: Kết nối tinh hoa làng nghề với sáng tạo trẻ

Triển lãm “Nghệ”: Kết nối tinh hoa làng nghề với sáng tạo trẻ

Việt Nam – Philippines: Đưa hợp tác văn hóa – nghệ thuật đi vào chiều sâu

Việt Nam – Philippines: Đưa hợp tác văn hóa – nghệ thuật đi vào chiều sâu

Bảo tồn tháp Chăm hơn 1.200 năm tuổi ở TP Huế: Sớm đưa ra quyết định trước khi quá muộn

Bảo tồn tháp Chăm hơn 1.200 năm tuổi ở TP Huế: Sớm đưa ra quyết định trước khi quá muộn