Quyền Tổng thống tự xưng Afghanistan kêu gọi đàm phán khi Taliban tấn công vào Panjshir

20:46 | 14/09/2021

Một trưởng lão bộ tộc gần đây đã trốn khỏi Panjshir nói với tờ The Washington Post rằng Taliban đang thực hiện một số vụ hành quyết phi pháp đối với dân thường và danh sách các vụ lạm dụng được thực hiện ngày càng tăng lên.

Ông Amrullah Saleh đã gửi thư cầu cứu Liên hợp quốc về tình hình của tỉnh Panjshir. Ảnh: AFP.

Trước đó, BBC đã đưa tin rằng có tới 20 dân thường đã bị Taliban sát hại tại một số khu vực của tỉnh Panjshir, nơi Taliban và mặt trận kháng chiến vẫn đang quyết liệt với các cuộc giao tranh.

The Washington Post đưa tin, cuối tuần trước, Taliban đã phong tỏa ở tỉnh Panjshir của Afghanistan, từ chối thực phẩm của cư dân và thực hiện một số vụ giết người phi pháp.

Một trưởng lão bộ tộc gần đây đã trốn khỏi tỉnh nói với tờ The Washington Post rằng, “8 thường dân thiệt mạng ở Panjshir 3 ngày trước đó không phải là người ủng hộ phe kháng chiến hay Taliban”.

Làm nổi bật cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở thung lũng Panjshir, Quyền Tổng thống tự xưng Afghanistan Amrullah Saleh tuần trước đã kêu gọi Liên hợp quốc nỗ lực hết sức để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của Taliban vào thành trì kháng chiến.

Đưa ra báo động về tình hình ở Panjshir, ông Saleh trong một lá thư gửi Liên hợp quốc cho biết một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn đang xảy ra trên khắp tỉnh Panjshir và 3 huyện Andrabs ở tỉnh Baghlan do Taliban phong tỏa kinh tế và mất điện, viễn thông.

Ông Saleh nói: “Chúng tôi kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để ngăn chặn cuộc tấn công của Taliban vào tỉnh Panjshir và khuyến khích, đàm phán một giải pháp chính trị để đảm bảo hàng nghìn dân thường phải di tản và lưu trú được cứu sống”.

Lính Taliban tại tỉnh Panjshir, phía đông bắc Afghanistan. Ảnh: AP (chụp ngày 8/9/2021).

Hôm thứ Hai, phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền, bà Michelle Bachelet – Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã cảnh báo về một “giai đoạn mới và nguy hiểm” ở Afghanistan. Bà đã viện dẫn “nhiều” cáo buộc rằng Taliban đã tiến hành khám xét từng nhà để tìm kiếm những người từng làm việc cho Chính phủ trước đây hoặc những người đã hợp tác với lực lượng an ninh Hoa Kỳ và các đồng minh.

Bà Bachelet nói với Hội đồng 47 thành viên khi khai mạc phiên họp mùa thu của Hội đồng về việc “có sự khác biệt giữa lời nói và hành động của các nhà cầm quyền mới của Afghanistan”.

Tuy nhiên, hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa kiêm người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid đã phủ nhận báo cáo gần đây của cơ quan giám sát nhân quyền và nói rằng họ không vi phạm nhân quyền.

Zabiullah Mujahid nói rằng các chiến binh của họ không phạm bất kỳ loại tội ác chiến tranh nào ở tỉnh Panjshir và nói thêm rằng tổ chức sẽ được toàn quyền truy cập hiện trường và điều tra các cáo buộc.

Người phát ngôn trong một tuyên bố nói rằng cơ quan giám sát nhân quyền không nên làm vật tế thần cho những thông tin sai lệch và bịa đặt của kẻ thù.

Taliban và các lực lượng đối lập đã chiến đấu để kiểm soát Thung lũng Panjshir ở phía bắc Kabul, tỉnh cuối cùng của Afghanistan chống lại nhóm. cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, cùng với Ahmad Massoud lãnh đạo quân kháng chiến, vẫn đang cố gắng kháng cự Taliban.

 

Theo The TimeofIndia

Video hay

Cùng chuyên mục

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo