Quảng Ninh: Mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới

8:35 | 07/09/2026

Ngày 6.9, tại thủ đô Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, Đoàn công tác của TP. Quảng Ninh do bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đoàn công tác TP. Quảng Ninh thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Mở rộng quan hệ, tìm kiếm những hợp tác cụ thể

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với không gian phát triển được mở rộng, yêu cầu đặt ra là thành phố phải chủ động tìm kiếm thêm nguồn lực, mở rộng các mối quan hệ hợp tác và đưa hoạt động đối ngoại trở thành một trong những kênh kết nối phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao đổi với Đoàn về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga cũng như những tiềm năng, cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của Nga.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác của Quảng Ninh.

Thông tin về kết quả chuyến công tác, bà Trịnh Thị Minh Thanh cho biết Đoàn đã có những hoạt động nhằm củng cố quan hệ với tỉnh Irkutsk, đồng thời mở rộng khả năng hợp tác với thành phố Saint Petersburg cùng các tổ chức, doanh nghiệp của Nga.

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu mở rộng không chỉ không gian phát triển trong nước mà cả không gian kết nối quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và dòng khách quốc tế ngày càng mạnh mẽ, đối ngoại không chỉ là hoạt động giao lưu mà còn cần tạo ra những cơ hội hợp tác thiết thực.

Vì vậy, chuyến công tác tại Liên bang Nga cũng cho thấy nỗ lực của Quảng Ninh trong việc chủ động tìm kiếm các đối tác mới, củng cố những mối quan hệ đã được xây dựng và từng bước xác định những lĩnh vực hợp tác có khả năng triển khai trong thực tế.

Theo bà Trịnh Thị Minh Thanh, Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng mà Quảng Ninh mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Quảng Ninh đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ tăng cường hợp tác thực chất với tỉnh Irkutsk; kết nối với Saint Petersburg, Moscow và các địa phương có tiềm năng khác; đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Quảng Ninh.

Các lĩnh vực được Quảng Ninh đặt ra khá rộng, từ thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo đến logistics – cảng biển, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa và du lịch.

Danh mục này cũng phản ánh những nhu cầu mới của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng cao và xây dựng nền tảng hạ tầng tương đối đồng bộ, thành phố đang hướng tới việc tìm kiếm thêm động lực từ những ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng kết nối quốc tế cao hơn.

Trong đó, việc kết nối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga có thể mở thêm cơ hội để Quảng Ninh tiếp cận những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, khoa học – công nghệ cũng như các ngành kinh tế gắn với lợi thế biển và cửa ngõ giao thương quốc tế của địa phương.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã có chuỗi hoạt động thăm, làm việc tại tỉnh Irkutsk.

Đưa kết nối đối ngoại thành sản phẩm hợp tác

Một trong những nội dung được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm là khả năng mở rộng hợp tác du lịch.

Thành phố đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch của Nga để nghiên cứu khả năng khai thác các chuyến bay charter, tiến tới xem xét khả năng hình thành đường bay thương mại giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với một số địa phương của Liên bang Nga khi đủ điều kiện.

Nếu được triển khai, những kết nối hàng không trực tiếp không chỉ tạo thêm cơ hội thu hút khách du lịch Nga mà còn có thể mở rộng khả năng giao thương, kết nối đầu tư và giao lưu giữa Quảng Ninh với các địa phương của Nga.

Trong bức tranh phát triển mới, du lịch vẫn là một trong những lĩnh vực Quảng Ninh có nhiều lợi thế, song yêu cầu không chỉ nằm ở việc tăng lượng khách mà còn phải mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dòng khách và tạo thêm các kênh kết nối quốc tế bền vững.

Việc tìm kiếm khả năng kết nối với thị trường Nga vì thế được đặt trong một hướng đi rộng hơn: khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không hiện có, mở rộng thị trường quốc tế và gắn phát triển du lịch với các hoạt động giao thương, đầu tư, văn hóa.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác TP. Quảng Ninh cũng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đồng hành, theo dõi và hỗ trợ kết nối các nội dung mà Đoàn đã trao đổi với tỉnh Irkutsk, các cơ quan của Saint Petersburg và cộng đồng doanh nghiệp Nga.

Yêu cầu đặt ra không dừng ở những cuộc gặp hay các biên bản ghi nhớ. Quảng Ninh mong muốn các kết quả của chuyến công tác từng bước được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và sản phẩm hợp tác cụ thể.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận đối ngoại của Quảng Ninh ở giai đoạn mới.

Khi vị thế và quy mô phát triển thay đổi, hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế cần được đo bằng những kết quả có khả năng tác động trực tiếp đến phát triển của địa phương: một dự án đầu tư, một chương trình hợp tác khoa học – công nghệ, một dòng khách mới, một tuyến kết nối hay một cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy, vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga được Quảng Ninh kỳ vọng không chỉ trong việc giới thiệu, kết nối ban đầu mà còn hỗ trợ duy trì các đầu mối hợp tác, tạo cầu nối giữa thành phố với chính quyền các địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Nga.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh làm việc với Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk.

Cùng chuyên mục

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Thủ tướng Chính phủ tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Thủ tướng Chính phủ tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

32 ngư dân tàu QNa 90859 TS gặp nạn trên biển trở về địa phương

32 ngư dân tàu QNa 90859 TS gặp nạn trên biển trở về địa phương