Lễ hội đền Cửa Ông là một trong những lễ hội lớn, có ý nghĩa trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục và gắn kết cộng đồng.
Sau 2 năm gián đoạn không được tổ chức do dịch COVID-19, ngày 28/8 (tức ngày 2/8 âm lịch), Lễ hội Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được tổ chức với quy mô lớn tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, vãn cảnh.
Sau lễ rước Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự và lễ khai hội, từ chiều 28/8 đến hết ngày 30/8, tại Đền Cửa Ông sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, gồm: Lễ tế Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần tại Đền Thượng được tổ chức vào chiều 28/8.
Lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự được tổ chức vào sáng 28/8 là một trong những hoạt động chính lớn nhất của lễ hội. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Về miền đất thiêng” diễn ra vào tối 28/8. Các trò chơi dân gian diễn ra từ chiều 28 đến hết ngày 29/8 và lễ giã hội diễn ra vào chiều 30/8 (tức 4/8 âm lịch).
Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức hàng năm vào ngày 3 – 4/2 (lễ hội mùa Xuân) và ngày 3 – 4/8 (lễ hội mùa Thu) âm lịch. Lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị, văn hóa của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông và Chủ thần đền là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ ba của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Đây là vị tướng có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông với 2 lần được cử ra trấn ải Cửa Suốt, một trong những vị trí chiến lược của vùng Đông Bắc, góp phần giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Một số hình ảnh về Lễ hội đền Cửa Ông năm 2022. (Nguồn Báo Quảng Ninh )
Quang cảnh Lễ khai hội Đền Cửa Ông 2022
Hòm sắc thần và bát hương thờ Đức Ông được thỉnh lên kiệu Long Đình, sẵn sàng cho lễ rước
Lễ rước Đức Ông về đền
Sau lễ khai hội là phần lễ rước Đức Ông hồi cung an vị
Tiết mục múa rồng tại Lễ hội đền Cửa Ông năm 2022
Lễ hội đền Cửa Ông được biết đến là một trong những lễ hội lớn, có ý nghĩa trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục và gắn kết cộng đồng ở tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương.
Lễ hội cũng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và cũng là dịp để giới thiệu và quảng bá những giá trị tiêu biểu, độc đáo của Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông và thực hiện kế hoạch mở cửa, phục hồi ngành du lịch năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh.
T.Toàn
Nguồn Báo Công Luận