Quảng Bình khai thác tiềm năng lợi thế về du lịch

11:33 | 07/04/2023

Để khai thác được tiềm năng lợi thế về du lịch, tỉnh Quảng Bình cần phải phát triển du lịch trong sự liên kết chặt chẽ giữa các vùng miền, và những lĩnh vực có liên quan để thúc đẩy sự phát triển.


Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2022 đạt hơn 2,1 triệu lượt khách, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 33.700 lượt khách, gấp 5,92 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý I/2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt gần 650 nghìn lượt, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,1 lần so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế dự ước đạt gần 21 nghìn lượt, gấp 17,6 lần với cùng kỳ năm 2022.

Chính vì điều này, ngành du lịch đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh Quảng Bình đến du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cơ hội của tỉnh; cơ sở vật chất phục vụ du lịch xuống cấp, hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ; các loại hình, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú, tiến độ triển khai một số dự án du lịch còn chậm; chất lượng, số lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch còn hạn chế…

Quảng Bình nổi tiếng với hệ thống hang động hùng vĩ, tuyệt đẹp trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Du lịch trải nghiệm ở Quảng Bình đang thu hút được sự chú ý của du khách trong nước và quốc tế

Khu vực suối nước nóng Bang với sự đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng của Tập đoàn Trường Thịnh sẽ kỳ vọng là điểm đến ấn tượng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế vào mùa Đông.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, du lịch Quảng Bình vẫn gặp khó khăn do sự thay đổi khí hậu theo mùa là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính thời vụ trong hoạt động du lịch ở Quảng Bình và có ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển du lịch ở địa phương.

Mặt khác, tỉnh Quảng Bình cũng cần tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ chế và thủ tục pháp lý liên quan giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; tiếp tục xây dựng các thêm các sản phẩm du lịch khác biệt; đầu tư cơ sở hạ tầng; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao…

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Để thúc đẩy và phát triển du lịch trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp để có cái nhìn tổng thể, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa ngành du lịch ngày càng phát triển.

Các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tiếp tục có những kết nối, chia sẻ thông tin, đồng hành cùng với tỉnh để tiếp tục phát triển và lan tỏa văn hóa du lịch đến từng cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền, từng người lao động, doanh nghiệp và từng người dân; phát triển, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình; phát triển du lịch trong sự liên kết chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế – xã hội, từng bước hình thành các mô hình chuỗi giá trị du lịch; đặc biệt trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số để thích ứng với bối cảnh các công nghệ mới”.

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/quang-binh-khai-thac-tiem-nang-loi-the-ve-du-lich-post242549.html#p-0

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông