Sáng 12/2 (rằm tháng Giêng ÂL), lễ hội Cầu ngư tại làng biển Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được diễn ra trong không khí trang nghiêm và vui tươi. Đây là lễ hội thường niên tại làng chài có tuổi đời gần 400 năm, thu hút đông đảo chủ tàu thuyền, ngư dân và nhân dân cũng như du khách tham gia.
Lễ Cầu Ngư làng Cảnh Dương được tổ chức vào Rằm tháng Giêng hàng năm.
Lễ hội Cầu Ngư làng Cảnh Dương được tổ chức vào Rằm tháng Giêng hàng năm, là một lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hoá đặc sắc và độc đáo riêng biệt của làng biển Cảnh Dương, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa biển bội thu, ngư dân đánh bắt an toàn.
Theo lịch sử làng Cảnh Dương ghi lại, cá Bà dạt vào bờ biển Cảnh Dương và được dân đưa vào miếu thờ này từ năm 1809. Đến năm 1907, thêm một con cá Voi khổng lồ dạt vào bờ biển xã này và cũng được người dân rước vào miếu Ngư Linh gọi là cá Ông. Đối với ngư dân Cảnh Dương, loài cá này đã khá nhiều lần trợ giúp tàu thuyền của làng không bị chìm trong gió bão nên được ngư dân vô cùng kính trọng và lập miếu thờ.
Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, vui tươi và sôi nổi.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo chủ tàu thuyền, ngư dân và nhân dân cũng như du khách tập trung về đền thờ Ngư Linh Miếu và am Cầu Ngư phía trước làng biển Cảnh Dương để dâng hương, dâng lễ vật cúng tế Thần Ngư.
Trong lễ hội cầu ngư, phần nghi lễ quan trọng nhất là dâng hương và đọc văn tế Thần Ngư. Một vị cao niên có uy tín nhất được làng được cử lên dâng hương và đọc văn tế. Bài văn tế thể hiện sự biết ơn đối với việc che chở, nâng đỡ của cá Ông và cá Bà đối với ngư dân trong những chuyến đi biển, cũng như lời cầu khấn mong muốn của ngư dân về một mùa biển bình yên, bội thu. Tiếp đó là tiết mục múa hát dân ca và biểu diễn “múa bông chèo cạn” do chính những ngư dân Cảnh Dương biểu diễn.
Phần nghi lễ quan trọng nhất là dâng hương và đọc văn tế Thần Ngư được giao cho một vị cao niên có uy tín.
Ông Đồng Vinh Quang – Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết, Lễ Cầu ngư là tín ngưỡng tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tinh thần gắn kết cộng đồng. Là dịp để động viên, khuyến khích ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững ngư trường, chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt IUU để phát triển bền vững nghề cá.
Tiết mục múa hát dân ca do chính những ngư dân Cảnh Dương biểu diễn.
Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng và đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn, các đơn vị trên địa bàn trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân, chủ tàu để động viên tinh thần hăng hái vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng và đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân.
Hiện nay, xã Cảnh Dương là địa phương có tàu thuyền tham gia khai thác vùng khơi lớn nhất huyện Quảng Trạch. Toàn xã hiện có 486 tàu đánh cá, công suất 157.454CV, trong đó 207 tàu tham gia đánh bắt ở vùng biển xa, 15 Tổ biển xa, 05 Tổ hợp khai thác thuỷ sản trên biển, 01 Nghiệp đoàn nghề cá. Nhờ vươn khơi bám biển sản xuất hiệu quả nên đời sống ngư dân ngày càng được được nâng lên. Làng biển Cảnh Dương đang từng bước được xây dựng thành làng văn hóa – du lịch biển của tỉnh Quảng Bình bởi có phong cảnh đẹp và đường tranh bích họa độc đáo duy nhất ở Quảng Bình.
Minh Tâm