Với thông điệp yêu thương, lá lành đùm lá rách, hưởng ứng phong trào “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Trung ương phát động. Cùng với cả nước, với phương châm “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Quảng Bình đã và đang huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho các cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành XNT, NDN cho 1.553 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện, tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo XNT, NDN; đồng thời ban hành Công điện về đẩy mạnh triển khai XNT, NDN trên địa bàn tỉnh, trong đó kêu gọi vận động xã hội hóa, tập trung nguồn lực để hỗ trợ XNT, NDN và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ XNT, NDN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 – 2025.
Bàn giao nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bố Trạch
Chương trình hỗ trợ XNT, NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được hỗ trợ 60 triệu đồng đối với hộ xây mới và 30 triệu đồng đối với hộ cải tạo, sửa chữa, với tổng kinh phí là 71,37 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện.
Tính đến nay toàn tỉnh có 1.160 căn nhà đã được khởi công, 635 căn nhà xây mới, 525 căn nhà cải tạo, sửa chữa, đạt 74,7%; có 315 căn nhà đã hoàn thành, trong đó 58 căn nhà xây mới và 257 căn nhà cải tạo, sửa chữa.
Hiện, còn 393 hộ chưa khởi công, trong đó 190 hộ xây mới và 203 hộ cải tạo, sửa chữa, chiếm 5,4%. Chủ yếu tập trung ở huyện Minh Hóa 57 hộ và Tuyên Hóa 14 hộ.
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, hiện tỉnh đang nỗ lực lớn để hoàn thành mục tiêu XNT, NDN trong năm 2025, trong quá trình triển khai XNT, NDN đã gặp những khó khăn nhất định do thiếu thốn về kinh phí. Song với quyết tâm cao, cùng với sự đồng hành ủng hộ của các nhà tài trợ và người dân đến nay, tỉnh đã có 06/08 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành xong chương trình; những địa phương còn lại đang gấp rút triển khai…
Trước đó, nhằm chung tay, góp một phần nhỏ vào công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Văn hiến Việt Nam đã vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, cán bộ phóng viên của Tạp chí xây dựng một căn nhà nhân ái tặng cho một hộ dân đặc biệt khó khăn ở bản Pa Choong – xã Trọng Hóa – huyện Minh Hóa.
Căn nhà nhân ái do Tạp chí Văn hiến Việt Nam tặng cho một hộ dân đặc biệt khó khăn ở bản Pa Choong – xã Trọng Hóa – huyện Minh Hóa.
Căn nhà được Tạp chí đầu tư xây dựng được khởi công vào ngày 7/11/2024, với tổng mức kinh phí gần 150 triệu đồng, diện tích sàn 40m2. Căn nhà sàn có các trụ được đúc bằng bê tông kiên cố, sàn được lót bằng vật liệu gỗ ván ép siêu bền và chịu lực, bốn bức tường được làm bằng chất liệu tương tự, mái nhà được lợp bằng chất liệu tôn xốp chống nóng, cầu thang được hàn từ các thanh xà gồ bằng thép chịu lực. Đây là mẫu nhà được thiết kế theo mẫu nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa. Căn nhà được bàn giao cho gia đình anh Hồ Bua vào ngày 24/12/2024, trước sự chứng kiến của anh em họ hàng, bà con láng giềng, đại diện chính quyền địa cấp huyện, xã.
Anh Hồ Bua (áo đỏ) vui mừng và xúc động đón nhận căn nhà mới
Đón nhận căn nhà mới, trước thềm đón xuân Ất Tỵ 2025, anh Hồ Bua, chủ nhân của căn nhà nhân ái vô cùng xúc động và vui mừng. Mời đoàn vào nhà uống nước, anh chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương, xin cảm ơn Tạp chí Văn hiến Việt Nam đã trao tặng cho gia đình tôi một căn nhà. Từ nay gia đình tôi có căn nhà để ở và sinh hoạt”.
Minh Tâm