Quảng bá văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

8:43 | 07/11/2022

Ngày 6/11, Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ đã khai mạc tại thành phố Sóc Trăng.


Đây là một hoạt động chính của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 diễn ra từ ngày 6 – 8/11.

Trình diễn các điệu múa của dân tộc Khmer.

Hoạt động thu hút sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố Nam Bộ có đông đồng bào Khmer sinh sống với nhiều sản phẩm văn hóa truyền thống đặc trưng, độc đáo mang nhiều giá trị của phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng tốt đẹp trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (du khách tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã tìm hiểu thông tin Ngày hội qua báo chí và sắp xếp công việc để tham gia các hoạt động diễn ra vào cuối tuần. Tham quan không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá truyền thống của đông bào dân tộc Khmer chị thấy rất độc đáo và đặc sắc, trang phục dân tộc rất đẹp, các điệu múa uyển chuyển, diễn tấu nhạc ngũ âm rất hay…

Trình diễn nhạc ngũ âm của dân tộc Khmer.

Tương tự, anh Phan Hồng Thái (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng vui vẻ cho biết, Ngày hội rơi vào cuối tuần nên anh cùng gia đình về Sóc Trăng du lịch và tham quan. Vợ và con gái rất hào hứng khi hòa mình vào các hoạt động trình diễn văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là các hoạt động trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, diễn tấu âm nhạc.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng Lâm Tấn Hòa, hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương năm nay sẽ diễn ra đồng thời với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, kết hợp không gian Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền Sóc Trăng, đặc biệt là Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần V năm 2022…

Trưng bày, giới thiệu trang phục dân tộc của đồng bào Khmer.

Hoạt động này góp phần tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng phục vụ phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng miền gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu nhiều di sản văn hóa, lễ hội truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ đến du khách, nhân dân trong và ngoài nước. Thông qua Ngày hội, đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng nâng cao ý thức, trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu và du khách tham quan Khu trưng bày, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ có đông đồng bào Khmer tổ chức.

Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào Khmer ở 12 tỉnh, thành phố gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau,Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)

Nguồn Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/van-hoa/quang-ba-van-hoa-truyen-thong-dong-bao-dan-toc-khmer-nam-bo-20221106112238554.htm

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng