Thực hiện chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk (NHCSXH), Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar tổ chức ngay công tác tham mưu cho các xã ban hành quyết định về bố trí địa điểm giao dịch của NHCSXH với nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân giao dịch với ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại địa phương.
Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar đang làm thủ tục giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho người dân
Sau khi sắp xếp Phòng giao dịch Cư M’gar từ 17 xã, thị trấn đến nay còn 6 xã, nhưng vẫn bố trí thực hiện đủ 17/17 điểm để thuận tiện giao dịch với người dân.
Để nguồn vốn tín dụng chính sách không bị gián đoạn, Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar đã chủ động xây dựng kế hoạch vận hành phù hợp với tình hình từng địa phương, đảm bảo các hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi… diễn ra thông suốt.
Bên cạnh đó, để người dân nắm bắt kịp thời, Phòng giao dịch đã báo cáo và tham mưu với UBND các xã, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác thông báo về địa điểm giao dịch, lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch, danh sách các thôn thuộc điểm giao dịch để Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), khách hàng nắm bắt và đến giao dịch.
Đặc biệt, các Phòng giao dịch phối hợp với UBND xã mới tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền đảm bảo không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính.
Điểm giao dịch Cư Suê
Trong thời gian vừa qua, các phiên giao dịch từ ngày 06/7 đến ngày 22/7/2025, Phòng giao dịch NHCSXH đã tổ chức hoạt động giao dịch tại các điểm thuộc xã Quảng Phú quản lý và cũng là tháng đầu tiên tổ chức giao dịch sau khi sáp nhập xã.
Ông Nguyễn Công Văn- Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho hay, sau khi sáp nhập 04 xã (Quảng Phú, Quảng Tiến, Ea Pốc, Cư Suê), tổng dư nợ các chương trình cho vay của xã là gần 136.505 triệu đồng với 62 tổ TK&VV, trên 2.630 hộ vay.
Để giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chúng tôi tạo điều kiện, bố trí địa điểm cho Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar đặt lịch giao dịch cố định tại trụ xã Quang Phú và các điểm giao dịch tại nhà văn hoá các xã cũ (Quảng Tiến, Ea Pốc, Cư Suê). Tại điểm giao dịch được bố trí không gian để làm việc và niêm yết các biển hiệu công khai tuyên truyền về tín dụng chính sách, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết thêm.
Bên cạnh đó, UBND xã cũng phối hợp chặt chẽ với Công an xã thực hiện phương án bảo vệ tại điểm giao dịch của NHCSXH nhằm đảm bảo an toàn về con người, tài sản trong thời gian giao dịch.
Theo ông Võ Ngọc Hãn – Giám đốc Phòng giao dịch Cư M’gar với việc duy trì mạng lưới giao dịch như trước khi sáp nhập đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn các xã không phải đi xa, tạo sự ổn định và yên tâm trong tiếp cận vốn vay.
Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Phòng giao dịch NHCSXH Cư M’gar đạt trên 568.683 triệu đồng, với hơn 12.100 hộ vay với 294 tổ TK&VV.
Theo tinh thần hồ sơ tại nhà giải ngân tại xã, Phòng giao dịch đã tiến hành tham mưu UBND xã và đã được bố trí các điểm giao dịch, đồng thời chỉ đạo Cán bộ tín dụng làm việc với tổ TK&VV để triển khai các nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội đến với nhân dân không để gián đoạn làm ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn cũng như nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, ông Hãn cho hay.
Toàn thể cán bộ tập trung cao độ, không ngại khó khăn bám sát địa bàn, tổ chức họp tổ TK&VV truyên truyền sâu rộng với tinh thần “Thấu hiểu lòng dân – Tận tâm phục vụ”, tín dụng chính sách xã hội luôn là điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương giàu mạnh.
PV