Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil cán mốc dư nợ 600 tỷ đồng

10:18 | 21/05/2025

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đắk Mil thông tin, tính đến ngày 30/4/2025, dư nợ của Phòng giao dịch đạt 603 tỷ đồng, tăng hơn 36 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,46% so với đầu năm. Đơn vị đã thực hiện cho vay 1.740 lượt  khách hàng, hoạt động thông qua 246 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 125 thôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện.

           PGD NHCSXH huyện tổ chức họp giao ban tại điểm giao dịch xã.

Có được kết quả như trên là nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả thực thi tín dụng chính sách trong chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đắk Mil tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt ban hành văn bản hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, với trọng tâm là tiếp tục bổ sung ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác chiếm 15% tổng nguồn vốn. Kết quả, tổng số vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 4,6 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao cả năm 2025 theo Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao.

Hội nghị tập huấn của cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil với Tổ TK&VV.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, cũng như chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Từ những kết quả đạt được, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đắk Mil đã khẳng định được vị thế, uy tín của mình và tạo dựng niềm tin với chính quyền địa phương cùng nhân dân huyện nhà. Đơn vị sẽ tiếp tục quyết tâm phát huy vai trò là kênh thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng đồng hành cùng địa phương trong thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

PV


Cùng chuyên mục

Chỉ thị 39: Đòn bẩy cho tín dụng chính sách ở Đắk Lắk “cất cánh”

Chỉ thị 39: Đòn bẩy cho tín dụng chính sách ở Đắk Lắk “cất cánh”

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Đắk Nông: Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Đắk Nông: Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tiếp sức cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tiếp sức cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế

CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế: Trao học bổng Vừ A Dính năm học 2024-2025 cho học sinh ven biển miền Trung

CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế: Trao học bổng Vừ A Dính năm học 2024-2025 cho học sinh ven biển miền Trung

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

QUẢNG BÌNH: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

QUẢNG BÌNH: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị