Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Bến Tre

16:38 | 14/04/2023

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.


Tiếp tục chuyến thăm, tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 14/4, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu; thăm gia đình cố Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ren trên địa bàn huyện Ba Tri.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ren.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ren (SN 1940), hiện sinh sống tại ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri. Mẹ Phạm Thị Ren có chồng và một người con là liệt sĩ; được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ren sức khỏe. Mong muốn gia đình luôn sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phó Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã thăm Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (huyện Giồng Trôm); Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri); gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh trao quà cho hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Trước đó, ngày 13/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre; thăm, tặng quà 50 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trao 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại huyện Mỏ Cày Nam.

Thành Nhân

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-tang-qua-me-viet-nam-anh-hung-tinh-ben-tre-post243679.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững