Phát hiện xác ướp gần 4.000 tuổi khiến sử sách có thể phải viết lại

16:07 | 01/11/2021

Những bằng chứng mới từ xác ướp nhà quý tộc Khuwy có thể dẫn tới việc phải điều chỉnh mọi quyển sách lịch sử đề cập đến truyền thống an táng của người Ai Cập cổ đại.


Theo The Guardian, kết quả giám định cho thấy Khuwy là một nhà quý tộc thuộc về Cổ Vương quốc Ai Cập, một thời kỳ kéo dài từ năm 2.700 đến 2.200 trước Công Nguyên. Xác ướp khoảng 4.000 năm tuổi này là một trong những xác ướp Ai Cập cổ nhất từng được phát hiện.

Trước đây, giới nghiên cứu vẫn cho rằng người thời Cổ Vương quốc chưa có phong tục ướp xác. Nhưng Khuwy là bằng chứng sống động cho thấy kỹ thuật ướp xác lừng danh của người Ai Cập cổ xuất hiện sớm hơn tận 1.000 năm so với hiểu biết của chúng ta đồng thời là bằng chứng cho thấy nền văn minh này phức tạp hơn chúng ta nghĩ, cả về khoa học kỹ thuật lẫn các phong tục, lễ nghi.

Giáo sư Salima Ikram, Trưởng khoa Ai Cập học của Đại học American ở Cairo (Ai Cập), chuyên gia về lịch sử ướp xác, chia sẻ: “Nếu đây thực sự là xác ướp của Cổ Vương quốc, tất cả các cuốn sách về quá trình ướp xác và lịch sử của Cổ Vương quốc sẽ phải viết lại”.

“Điều này hoàn toàn thay đổi hiểu biết của chúng tôi về tiến triển của quá trình ướp xác. Những vật liệu được sử dụng, nguồn gốc của chúng và các tuyến đường thương mại liên quan đến chúng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiểu biết của chúng ta về Cổ Vương quốc Ai Cập”, Giáo sư Ikram nói thêm.

Các nhà khảo cổ từng cho rằng trong thời Cổ Vương Quốc, những thi hài của hoàng tộc và quý tộc cấp cao tuy được chôn cất long trọng nhưng chỉ được thêm vật liệu hút ẩm vào để giữ lâu hơn một chút vì thời này người ta thường chú trọng đến hình dáng bên ngoài của thi hài cho đến khi chôn cất hơn, khá giống với quan điểm hiện đại.

Tuy nhiên Khuwy được tẩm cẩn thận một lớp nhựa thơm và đắt tiền được chế biến từ nhựa của một số loại cây và buộc công phu bằng vải lanh chất lượng cao, giống như những xác ướp được tìm thấy 1.000 năm sau đó.

Xác ướp Ai Cập
Tranh tường được tìm thấy trong mộ của Khuwy. Ảnh: Ian Glatt/National Geographic/Windfall Films.

Lăng mộ của Khuwy cũng rất xa hoa. Công trình nằm trong khu nghĩa địa khổng lồ tại Saqqara, phía Nam Cairo và hoàn toàn nổi bật nhờ vào thiết kế, màu sắc đặc biệt.

Nhà khảo cổ Mohamed Mujahid cho hay, ngôi mộ có hình chữ L. Bất chấp sức tàn phá của thời gian, một số bức tranh vẫn giữ được những sắc màu rực rỡ, vốn thường được sử dụng trong hoàng tộc. Những đặc điểm trên khiến các nhà khảo cổ học đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa Khuwy và Djedkare Isesi, vị pharaoh thời đó và có kim tự tháp ngay gần ngôi mộ.

Theo Observer, khám phá về xác ướp Ai Cập Khuwy là một trong những khám phá quan trọng dự kiến tiết lộ trong loạt phim tài liệu của National Geographic Lost Treasures of Egypt (Tạm dịch: Những kho báu đã mất của Ai Cập) dự kiến bắt đầu chiếu từ 7/11.

T/h

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”