Phát hiện ra thủ phạm khiến Trái Đất không sáng như trước

16:03 | 05/10/2021

Các nhà khoa học phát hiện ra Trái Đất không còn sáng như trước đây và đang tối dần đi với tốc độ đáng kể trong vài năm qua.


Các nhà khoa học phát hiện ra Trái Đất không còn sáng như trước đây và đang tối dần đi với tốc độ đáng kể trong vài năm qua.

Phát hiện mới gây chấn động của nhóm các nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Mặt trời Big Bear ở Nam California, Mỹ thực hiện trong hai thập kỷ qua.

Họ đã tiến hành các phép đo mỗi đêm trong suốt 20 năm qua để nghiên cứu chu kỳ mặt trời và độ che phủ của mây.

Kết quả cho thấy Trái Đất đang dần tối đi nếu nhìn từ vũ trụ mà nguyên nhân là do biến đổi khí hậu.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, các nhà khoa học đã quan sát hiện tượng ‘ánh sáng Trái Đất’, là ánh sáng mà Trái Đất phản chiếu lên bề mặt tối của Mặt trăng, rồi trả ngược trở lại. Sự phản xạ thay đổi theo từng đêm và theo từng mùa.

Thời điểm tốt nhất để quan sát điều này xảy ra ở Bắc bán cầu là những ngày xung quanh trăng tròn vào mùa xuân.

Philip Goode, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ New Jersey, tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết: “Phản xạ ánh sáng của Trái Đất đang ngày càng giảm. Đây là một điều khá bất ngờ”.

Trên thực tế, Trái Đất hiện đang phản chiếu ánh sáng ít hơn khoảng nửa watt trên mỗi mét vuông so với 20 năm trước, tương đương với việc giảm 0,5% độ phản xạ của Trái Đất. Trái Đất phản xạ khoảng 30% ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Trong 17 năm đầu tiên, dữ liệu về độ phản xạ gần như không đổi đến mức các nhà nghiên cứu gần như tính cách hủy bỏ phần còn lại. Tuy nhiên, ba năm cuối họ ghi nhận sự khác biệt.

Philip Goode cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng phải tiếp tục miễn cưỡng thực hiện thu thập dữ liệu phân tích nghiên cứu trong ba năm sau vì đã hứa với bản thân rằng sẽ có dữ liệu trong 20 năm. Nhưng kết quả cuối cùng khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Phân tích dữ liệu trong ba năm qua đã nhận thấy sự khác biệt lớn. Độ phản xạ giảm rõ rệt vì vậy chúng tôi nghĩ những năm qua chúng tôi đã làm sai điều gì đó. Chúng tôi làm lại vài lần và kết quả vẫn như vậy”.

Những thay đổi trong ánh sáng Trái Đất mà các nhà nghiên cứu quan sát không tương quan với thay đổi định kỳ về độ sáng của mặt trời, do vậy, nguyên nhân đến từ một điều gì đó trên Trái Đất.

Những gì các nhà nghiên cứu nhận thấy là độ che phủ của đám mây giảm dần. Khi độ che phủ của mây giảm, ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ nhiều hơn.

Goode cho biết: “Trái đất đang trở nên nóng hơn vì ánh sáng phản xạ bị giảm đi, nó sẽ nhận được nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào hơn”.

Lượng mây che phủ giảm nhiều nhất là ở các bờ biển phía tây của Bắc và Nam Mỹ, trong khi đó tại khu vực này ghi nhận nhiệt độ nước biển đang tăng lên do sự đảo ngược của một điều kiện khí hậu gọi là Dao động Thái Bình Dương (PDO), có khả năng liên quan đến biến đổi khí hậu.

Theo infonet

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Bắc Giang: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Bắc Giang: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế