Ở Ấn Độ cũng có một ‘Vạn Lý Trường Thành’ tráng lệ và kỳ vĩ đến không ngờ

10:05 | 10/04/2022

Bức tường pháo đài Kumbhalgarh là “Vạn Lý Trường Thành” rất riêng của Ấn Độ.


Thị trấn Kumbhalgarh xinh đẹp là nơi có Di sản Thế giới nổi tiếng Pháo đài Kumbhalgarh được bao quanh bởi những ngọn đồi xinh đẹp của Aravalli. Đến với Kumbhalgarh, du khách sẽ choáng ngợp với với sự hùng vĩ, kiến ​​trúc tuyệt đẹp, quang cảnh ngoạn mục, những bức tranh tường rực rỡ cùng nhiều thứ khác.

Pháo đài Kumbhalgarh được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Kumbhalgarh (nghĩa đen là “Pháo đài Kumbhal”) là một pháo đài Mewar ở quận Rajsamand của Rajasthan, nằm trên dãy phía tây của đồi Aravalli, Ấn Độ.

Nơi đây được coi là pháo đài bất khả chiến bại.

Pháo đài được xây dựng trong suốt thế kỷ 15 và được mở rộng qua thế kỷ 19. Với vị trí chiến lược nằm trên đỉnh một sườn núi cao được che phủ bởi các đỉnh núi xung quanh, Kumbhalgarh được xem là một trong những pháo đài quan trọng nhất và có lẽ là bất khả xâm phạm duy nhất của khu vực.

Bức tường ở nơi đây kéo dài hơn 36 km xung quanh chu vi của pháo đài, khiến nó trở thành bức tường thành dài thứ hai trên thế giới chỉ sau sau Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy, Kumbhalgarh còn được nhiều người biết đến với cái tên “Vạn Lý Trường Thành của Ấn Độ”.

Bức tường thành hùng vĩ nơi đây được ví với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Pháo đài nằm trên đỉnh đồi cao khoảng hơn 1.000 m so với mực nước biển với các bức tường bao quanh cao khoảng 4,5m. Ở phần rộng nhất, bức tường dày 15m và được ốp đẹp mắt bằng hàng nghìn viên gạch đá và trang trí hoa văn dọc theo phía trên.

Bức tường khổng lồ và ngoạn mục len lỏi qua các thung lũng và dọc theo các đỉnh núi, một lần nữa gợi lên nét tương đồng nổi bật với kỳ quan Vạn Lý Trường Thành. Bạn có thể nghe thấy những lời thì thầm của lịch sử khi đi bộ trên những thành lũy tráng lệ đủ rộng cho 8 con ngựa diễu hành.

Các bức tường trải dài 36km, sừng sững với thời gian.

Phía bên trong Kumbhalgarh cũng ấn tượng không kém với hơn 360 ngôi đền, 300 trong số đó là đền Jain cổ và phần còn lại là đền thờ Hindu. Pháo đài từng có người ở cho đến cuối những năm 1800, hiện đã mở cửa cho công chúng tham quan và được chiếu sáng lộng lẫy vào mỗi buổi tối.

Pháo đài sáng đèn rực rỡ trong đêm.

Những ngày mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2 là thời điểm hoàn hảo nhất để tham quan pháo đài Kumbhalgarh. Mùa mưa (tháng 7- 8) cũng là thời điểm du lịch tuyệt vời khi toàn bộ cảnh quan đều trong xanh kỳ diệu và thời tiết dễ chịu.

Theo VTCNews

https://tre.vtc.vn/o-an-do-cung-co-mot-van-ly-truong-thanh-trang-le-va-ky-vi-den-khong-ngo-ar670371.html

Cùng chuyên mục

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”