Nước chẩy chỗ trũng

18:20 | 10/02/2022

Nhiều năm gần đây Đời sống Sân khấu có nhiều biến động theo chiều không vui.

Với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan thì số lượng các Đêm diễn của hầu hết các Đoàn dường như là những con số khiêm tốn, từ đó mà đời sống của các Nghệ sĩ và thành viên các Đơn vị gặp nhiều khó khăn, chao đảo cả về nhân sự và nhất là thu nhập theo buổi diễn.

Đạo diễn, NSƯT Lê Chức, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn
                              Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội NSSKVN

Dịch Covid – 19 lại tạo thêm sự trống vắng của dàn dựng vở mới, phục dựng vở cũ…và nhất là Sân khấu “không sáng đèn” với những sàn diễn và tụ điểm Văn hóa.

Chống đỡ để bảo tồn đã trở thành một ý thức thực tế của tất cả các Đơn vị Sân khấu công lập. Mô hình Sân khấu “Xã hội hóa” cũng không nằm ngoài tình trạng đó.

Với thành phố Hồ Chí Minh thì mô hình của các nhóm Nghệ sĩ Sân khấu, các Câu lạc bộ, Đoàn nghệ thuật xã hội hóa là bình thường trong cơ chế và có tính hiệu quả cao.

Ở phía Bắc thì không phải vậy…với rất ít các Đơn vị sân khấu tư nhân hoặc được tài trợ một phần.

Sân khấu Lệ Ngọc là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh có phần không vui đó. Bắt đầu từ NSND Lệ Ngọc và người Đồng nghiệp “bạn đời” Văn Hải. Bắt đầu từ Tình yêu nặng lòng với Sân khấu của cả 2 Nghệ sĩ .

Bắt đầu từ ý định, rồi thực tiễn với nguồn tài chính không nhỏ đầu tư cho Phiên hiệu “Sân khấu Lệ Ngọc” mà nay thì đã thành quen – rất quen, rất thành đạt trong tạo dựng uy tín nghệ thuật và tình cảm của các đối tượng Đồng nghiệp và khán giả dành cho Họ.

Một năm dựng 4 đến 5 vở. Thậm chí là 1 đợt dựng vở thì thường là chọn dựng 2 kịch bản, mời 2 ekip, mời các Nghệ sĩ Diễn viên phù hợp và có điều kiện về khả năng Nghệ thuật và thời gian…tham gia. Phạm vi hoạt động ở trong nước rất rộng với lượng khán giả mến mộ đến “lý tưởng” của nhiều tầng lớp khác nhau.

Phạm vi hoạt động ở quốc tế cũng không phải ít, trong đó có nhiều Giải thưởng chung và cá nhân mà sân khấu Lệ Ngọc đã được nhận cho Đơn vị mình để đóng góp vào thành tựu chung của Sân khấu cả nước. Sân khấu Lệ Ngọc có năng lực “tập hợp” các Nghệ sĩ có Danh hiệu NSND, NSUT và cùng lúc là các Diễn viên Trẻ; là nơi các Tác giả, Đạo diễn, … cả nước Tin yêu trong cộng tác sáng tạo và Cống hiến Nghệ thuật.

“Nước…như chẩy vào chỗ trũng”

“Nghề như tìm được bến đỗ hướng về Nghiệp Tổ”

Sân khấu Lệ Ngọc được Giới nghề đánh giá cao về nhiều phương diện – trong đó có cả sự Quả cảm dám vì Sân khấu mà tạo “Cuộc chơi Nghề” rất chuyên nghiệp. Tôi tin Sân khấu Lệ Ngọc còn đi xa theo lôgíc của sự chọn lọc và phát triển.

Đạo diễn, NSƯT Lê Chức

                             Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

                              Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội NSSKVN

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú