Nụ cười nở trên môi thí sinh và phụ huynh sau khi kết thúc môn thi đầu tiên

14:48 | 07/07/2022

Kết thúc môn thi Ngữ Văn đầu tiên của kỳ thi THPT năm nay, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý vui vẻ cùng bạn bè, gia đình khi làm bài tốt.


Sáng 7/7, khoảng một triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành xong bài Ngữ văn – môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT và cũng là môn tự luận duy nhất.

Tại Hà Nội có gần 98.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Toàn thành phố có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng, với gần 4.600 phòng thi.

Ghi nhận của PV tại trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 7/7, các thí sinh hoàn thành bài thi và ra khỏi phòng thi sớm cho biết đề văn năm nay không quá khó đối với học sinh, hầu hết các em đều làm hết nội dung.

Hình ảnh thí sinh hoàn thành xong môn thi đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Nhiều em vui vẻ sau khi đã hoàn thành tốt bài thi của mình.
Phụ huynh và học sinh cười nói vui vẻ khi đã thi xong môn đầu tiên, ra khỏi điểm thi.
Em Đỗ Trà Mi (học sinh trường THPT Lý Thái Tổ) vui vẻ sau khi đã hoàn thành tốt bài thi của mình cho biết: “Đề văn năm nay em thấy đề xã hội khá mở, đề nói dễ cũng không hẳn nhưng nó đủ hay để học sinh có thể làm. Hầu hết em làm xong toàn bộ và còn khoảng 3p để soát lại bài. Mặc dù em chuyên toán, nhưng với đề văn năm nay, em khá vừa lòng với bài mình đã làm, hi vọng điểm môn này em sẽ trên 8đ.”
Đồng quan điểm với Trà Mi, 2 em Diệu Linh và Tiên Nương (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) cho biết: “Đề năm nay không quá khó đối với học sinh, hầu hết chúng em đều hoàn thành bài thi. Chỉ mỗi câu làm văn là khá mất nhiều thời gian để hoàn thành.”
Nhiều phụ huynh đã đứng chờ và đón con mình ngay tại cổng trường.
Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã có mặt tại cổng trường để phát nước miễn phí cho các thí sinh.
Năm nay, trong số trên 1 triệu thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có hơn 880 nghìn em sử dụng điểm thi vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học. Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn trong vài năm gần đây đều được đánh giá là phù hợp với mục đích đặt ra của kỳ thi này.
Quang Hùng
 Công Báo luận
https://www.congluan.vn/nu-cuoi-no-tren-moi-thi-sinh-va-phu-huynh-sau-khi-ket-thuc-mon-thi-dau-tien-post202879.html

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng