Ninh Bình trưng bày 400 tài liệu, hiện vật về Kinh đô Hoa Lư

8:10 | 13/04/2023

Trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư – Theo dòng lịch sử” tôn vinh những di sản văn hóa của Kinh đô Hoa Lư, của những danh nhân gắn với trang sử vàng thế kỷ thứ X.


Từ nay đến ngày 26/4, tại Thư viện tỉnh Ninh Bình diễn ra trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư – Theo dòng lịch sử”.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023; 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam và 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư – Theo dòng lịch sử”. Ảnh: THNB

Trưng bày thu hút đông đảo các bạn trẻ là học sinh, sinh viên. Ảnh: LĐO

Những tài liệu, hình ảnh và hiện vật trưng bày chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa to lớn

Trưng bày giới thiệu hơn 400 tài liệu, hình ảnh và hiện vật theo các chủ đề: Bối cảnh lịch sử và quá trình dẹp loạn cát cứ 12 sứ quân; Quá trình lập Nhà nước Đại Cồ Việt – Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở nước ta; Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế; Quá trình dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, Kinh đô Hoa Lư xưa trở thành Cố đô Hoa Lư.

Cùng với đó là câu chuyện về vua Lê Đại Hành và công cuộc kháng Tống, bình Chiêm năm 981-982; Diện mạo, các cung điện và công trình văn hóa, tâm linh của Kinh đô Hoa Lư và một số hình ảnh, hiện vật thời nhà Lý thông qua các bản dập văn bia, hiện vật gốc.

Tại đây cũng trưng bày, giới thiệu những hình ảnh về di tích, danh thắng tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình như: Quần thể danh thắng Tràng An; khu tâm linh chùa Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu ngập nước và dự trữ sinh quyển Vân Long, Nhà thờ Phát Diệm.

Các hiện vật trưng bày khá đa dạng, đặc sắc, chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa to lớn, cùng cách trưng bày khoa học, dễ hiểu, giúp người xem thuận lợi nắm bắt các thông tin, từ đó, hiểu hơn về ý nghĩa, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Đợt trưng bày sẽ kéo dài trong 2 tuần, sau đó các hiện vật sẽ được chuyển đến trưng bày tại Lễ hội Hoa Lư từ ngày 28/4/2023 để phục vụ nhân dân và du khách.

T.Toàn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ninh-binh-trung-bay-400-tai-lieu-hien-vat-ve-kinh-do-hoa-lu-post243363.html#p-2

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.