‘Những gì còn lại’ của 4 nghệ sĩ trẻ

8:00 | 19/07/2022

Bốn nghệ sĩ Quỳnh Đông, Bảo Vương, Nguyễn Phương Kiều Anh và Phan Anh đã giới thiệu đến công chúng các tác phẩm đa phương tiện tại triển lãm “Những gì còn lại” ở Sàn Art (TP HCM).


“Những gì còn lại” là sự sáng tạo trong từng tác phẩm, hình thức trưng bày và sắp đặt trong không gian có sự liên tưởng về quá khứ. Theo đó, tác phẩm “Hạ gối” của nghệ sĩ Nguyễn Phương Kiều Anh là một loạt lọ hoa được đúc từ bắp chân của các thành viên trong gia đình, thể hiện tính vĩnh cửu của đời sống gia đình. Tác phẩm “Bảo tàng tâm thức” của nghệ sĩ Phan Anh là video art dàn dựng những ký ức từ người bà quá cố của mình.

Tác phẩm “Hạ gối” của nghệ sĩ Nguyễn Phương Kiều Anh

Hay tác phẩm “Bàn thờ” của nghệ sĩ Bảo Vương mang ý nghĩa nghi thức tổ tiên là một trong những điểm kết nối của tác giả với cội nguồn. Còn tác phẩm “Biển đen và cá vàng” của nghệ sĩ Quỳnh Đông khám phá tiềm năng của các yếu tố tĩnh mang tính biểu hành.

Mặc dù những câu chuyện trong từng tác phẩm tại triển lãm mang ý nghĩa cá nhân nhưng người xem có thể cảm nhận và liên tưởng về câu chuyện của chính mình.

Tin-ảnh: K.Ngân

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/nhung-gi-con-lai-cua-4-nghe-si-tre-20220717210045062.htm


Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc: Lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc: Lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc

Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang

Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang

Ra mắt nền tảng VTVgo The Next – Một thế hệ trải nghiệm tiếp theo

Ra mắt nền tảng VTVgo The Next – Một thế hệ trải nghiệm tiếp theo

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại