Những bệnh thường gặp khi thời tiết rét đậm, rét hại

11:45 | 15/02/2022

Thời tiết trở lạnh dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe phổ biến như viêm họng, bệnh xương khớp, viêm xoang,… đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ.


Viêm họng: Sở dĩ khi thời tiết lạnh có nhiều người bị viêm họng là do thời tiết và nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến sức đề kháng của cơ thể giảm sút. Trong trường hợp người bệnh tiếp xúc với các chất kích thích do không ở trong trạng thái sức khỏe tốt nhất nên là cơ hội để virus, vi khuẩn thừa cơ xâm nhập vào và dẫn đến viêm họng cấp. Một trong những biện pháp khắc phục nhanh chóng và dễ dàng thực hiện khi bị đau họng là súc miệng với nước muối ấm.
Bệnh phổi – phế quản: Mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. Bệnh diễn biến nhanh và nặng, có thể dẫn tới tử vong. Dấu hiệu là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng (đôi khi ho ra máu), có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh… sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt nếu bị nặng ngực cần đi khám ngay, tránh biến chứng.
Bệnh xương khớp: Thời tiết giá lạnh, các bệnh về xương khớp cũng luôn luôn rình rập, đặc biệt là các bệnh gút, đau thần kinh liên sườn, đau lưng, thắt lưng, cứng khớp gối, khớp cổ tay, bàn tay, ngón tay. Chính thoái hóa khớp và cứng khớp vào mùa lạnh làm cho người bệnh khó vận động, đau nhức ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe.
Viêm xoang: Viêm xoang gây nên những triệu chứng vô cùng khó chịu cho người bệnh, bệnh có thể mắc phải ở các thời điểm khác nhau trong năm; đặc biệt khi thời tiết lạnh là lúc bệnh phát mạnh nhất. Khi chiếc mũi của chúng ta gặp phải các vấn đề như đau, chảy dịch, nghẹt, khó thở hoặc bị điếc mũi thì đây đều là những dấu hiệu cảnh báo đã mắc bệnh viêm xoang. Để phòng ngừa mắc và tái phát viêm xoang cần luôn giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh, đặc biệt là vùng cổ, ngực và mũi và vệ sinh họng, miệng hàng ngày.
Đau tim: Khi thời tiết trở lạnh, bệnh đau tim dễ dàng tái phát. Nguyên nhân là do nhiệt độ giảm mạnh khiến cho động mạch bị thu hẹp, máu không được lưu thông ổn định. Vì thế, tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm cho cơ thể. Đặc biệt, những người trên 30 tuổi cần tránh các hoạt động quá sức vào sáng sớm. Ngoài ra, bạn nên chia nhỏ khẩu phần ăn thay vì ăn quá nhiều thực phẩm trong một lúc.
Đau dạ dày: Đau dạ dày có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào, tuy nhiên khi thời tiết lạnh thì khả năng này xảy ra càng cao hơn với tần suất lớn hơn. Điều này được lý giải là do khi nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ làm gia tăng lượng histamine trong máu – đây là một loại chất khiến dạ dày bài tiết nhiều dịch vị và co bóp mạnh hơn. Vậy nên cần hạn chế hoặc không nên ăn các đồ ăn quá lạnh hoặc là quá nóng, không ăn đồ ăn cay để tránh gây kích thích cho dạ dày.

Theo Công luận

https://congluan.vn/nhung-benh-thuong-gap-khi-thoi-tiet-ret-dam-ret-hai-post181373.html

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)