Ngày 30/9/2025, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) M’Drắk đã thực hiện giải ngân cho khách hàng đầu tiên theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học thuộc các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).
Ông Nông Tuấn Đạt – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH M’Drắk (thứ ba, trái) chủ trì ký kết tín dụng theo quyết định 29/2025/QĐ-TTg
Khách hàng được xét duyệt vay vốn là hộ gia đình chị Trần Thị Bình, trú tại thôn 1, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, có con là Trần Hoàng Đức, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia – HCM), ngành Công nghệ tài chính.
Em Trần Hoàng Đức dự kiến tốt nghiệp vào tháng 9/2029. Gia đình được phê duyệt vay tổng số tiền 326 triệu đồng cho toàn khóa học 4 năm, với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm và thời gian vay 104 tháng.
Trong đợt đầu tiên, ngân hàng đã giải ngân 81 triệu đồng để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập năm thứ nhất.
Chính sách tín dụng mới này là nguồn lực thiết thực, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình khó khăn có cơ hội tiếp cận giáo dục trong các lĩnh vực STEM – nhóm ngành then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.
Giải ngân nguồn vốn tín dụng theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg cho khách hàng đầu tiên tại Phòng GD NHCSXH M’Drắk
Theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, mức vay gồm toàn bộ học phí theo thông báo của nhà trường (sau khi trừ học bổng, hỗ trợ khác) và khoản sinh hoạt phí, chi phí học tập tối đa 5 triệu đồng/tháng/người học. Thời hạn vay căn cứ vào thời gian học thực tế; khoản vay đến 500 triệu đồng không yêu cầu đảm bảo tiền vay. Hồ sơ thủ tục được đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.
Cùng với việc triển khai chính sách tín dụng theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg, đến nay Phòng giao dịch NHCSXH M’Drắk đã giải ngân vốn vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho 186 khách hàng, với tổng số tiền trên 12,598 tỷ đồng.
Với sự đồng hành của NHCSXH cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội, nguồn vốn ưu đãi này đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp học sinh, sinh viên yên tâm học tập, đặc biệt là trong các ngành STEM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
PV