Người tạo ra Wifi từng được mệnh danh là ‘người đẹp nhất thế giới’

10:23 | 20/08/2022

Ít ai ngờ được minh tinh Hollywood quyến rũ Hedy Lamarr lại chính là người phát minh là công nghệ nhảy tần số vào năm 1941, vốn là tiền thân của Wifi, GPS hay Bluetooth mà hàng tỉ người trên thế giới đang sử dụng ngày nay…


Nữ minh tinh Hollywood

Nhắc đến Hedy Lamarr (tên thật là Hedwig Eva Maria Kiesler, sinh năm 1914), nhiều người sẽ nhớ ngay đến một đại minh tinh Hollywood sở hữu nhiều vai diễn để đời trong Algiers (1938), Người phụ nữ kỳ lạ (1946) và Samson và Delilah (Năm 1949).

Bên cạnh đó, Hedy còn được mệnh danh là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” nhờ có vẻ đẹp mà người đời ca tụng là “bất tử”.

Nhưng di sản vĩ đại nhất mà bà để lại cho nhân loại không phải ở lĩnh vực điện ảnh mà lại là ở phương diện công nghệ.

Ít ai ngờ được Hedy chính là người phát minh là công nghệ nhảy tần số vào năm 1941, vốn là tiền thân của Wifi, GPS hay Bluetooth mà hàng tỉ người trên thế giới đang sử dụng ngày nay.

Quen biết cả Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Hedy sinh ra và lớn lên ở Áo rồi lấy chồng vào năm 19 tuổi. Nhưng sau đó cô đã bỏ nhà đi ngay trong đêm bằng xe đạp. Hedy sau đó di cư đến Mỹ và được người đứng đầu MGM Studio để mắt đến và dần có được những hợp đồng vai diễn quan trọng ở Hollywood.

Người đẹp gốc Áo nhanh chóng định cư ở Beverly Hills và quen biết với những tên tuổi lớn, trong đó có cả cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và nhà tài phiệt Howard Hughes.

Họ cũng chính là người cung cấp cho Hedy những thiết bị thí nghiệm để bà thực hiện nghiên cứu trong khoảng thời gian không đi đóng phim.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Là một nữ diễn viên nhưng Lamarr không thích tiệc tùng và giao du với giới thượng lưu Hollywood. Cô thường dành hàng đêm để mày mò, xây dựng và thử nghiệm những điều mới trong studio của riêng mình.

“Phát minh là điều dễ dàng đối với tôi. Tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ về các ý tưởng, chúng đến một cách rất tự nhiên.” – Hedy nói trong bộ phim tài liệu Bombshell: The Hedy Lamarr Story.

Những phát minh của Hedy vô cùng đa dạng, có thể kể đến một số thứ độc đáo như viên nén có thể hòa tan trong nước và tạo thành đồ uống có ga thơm ngon hay một thiết kế cải tiến cho đèn giao thông lúc bấy giờ.

Phát minh bộ sóng nhảy tần cùng nhà soạn nhạc

Và phát minh quan trọng nhất mà bà tạo ra xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nước Mỹ trong thời kỳ Thế chiến thứ II. Hedy đã vận dụng toàn bộ khả năng và óc sáng tạo của mình để tạo ra thiết bị có khả năng gây nhiễu tần số vô tuyến được sử dụng để dẫn đường cho ngư lôi.

Có sẵn ý tưởng trong đầu kèm theo sự giúp đỡ của nhà soạn nhạc, đồng thời cũng là nhà phát minh nổi tiếng George Antheil, Hedy đã thành công tạo ra thứ mình muốn.

Đến năm 1942, Hedy và George đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh chuyển đổi tần số vĩ đại này.

Dùng cho công nghệ Wifi ngày nay

Hiện tại, phương pháp chuyển đổi tần số được sử dụng cho công nghệ Bluetooth quen thuộc, đồng thời cũng được sử dụng trong các loại Wifi thời kỳ đầu.

Bên cạnh đó, công nghệ này cũng đã đặt nền tảng cho Hệ thống định vị toàn cầu GPS mà chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng trên điện thoại thông minh ngày nay.

Thật không may, không nhiều người biết về những đóng góp của nữ diễn viên xinh đẹp này đối với các công nghệ hiện đại và những nỗ lực của cô để giúp Đồng minh giành chiến thắng trước Đức quốc xã trong đại chiến thế giới thứ hai.

Đơn giản vì cô ấy chủ yếu được biết đến với tư cách là một nữ diễn viên Hollywood. Cô ấy đã không nhận được sự công nhận xứng đáng cho những thành tựu của cô ấy khi còn sống và thậm chí còn không được công nhận một cách xứng đáng cho đến ngày nay.

Theo vietnamnet

https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ai-ma-ngo-me-de-cua-wifi-lai-la-nguoi-dan-ba-menh-danh-dep-nhat-the-gioi-nay-no-luc-cho-nhan-loai-chua-tung-duoc-ghi-nhan-409532.html

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”