Người Hà Nội đi chợ mua sắm đón Tết Đoan Ngọ

9:30 | 03/06/2022

Tết Đoan Ngọ (Tết Đoan Dương, Tết giết sâu bọ) nhằm ngày 5/5 Âm lịch. Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ chỉ diễn ra trong một ngày, được tiến hành trong giờ Ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ. Trong ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ cúng để dâng tổ tiên, thần thánh, với mong muốn cầu cho một mùa màng bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại và cầu mong sức khỏe.


Người dân Thủ đô mua đồ chuẩn bị Tết Đoan Ngọ. 

Rượu nếp là món không thể thiếu trong mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ. 

Một cửa hàng bán xôi cúng ngày Tết Đoan Ngọ. 

Rượu nếp là món không thể thiếu trong mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ. 

Rượu nếp được bán với giá 50.000 đồng/túi. 

Bánh gio còn được gọi là bánh tro, bánh ú hay bánh âm, được làm bằng gạo ngâm nước tro, gói trong lá chuối, ăn với đường hoặc mật, cũng là thức cúng không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. 

Tuấn Đức (TTXVN)

Nguồn Báo Tin Tức

https://baotintuc.vn/anh/nguoi-ha-noi-di-cho-mua-sam-don-tet-doan-ngo-20220602202324952.htm


Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập

Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát

Giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu; phòng ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu; phòng ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Lấy nhân dân làm gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Lấy nhân dân làm gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026