Người dân tấp nập về quê nghỉ lễ 2/9

21:40 | 31/08/2018

Chiều 31/8, các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm… (Hà Nội) chật kín người dân đổ về quê để nghỉ lễ 2/9. Cùng thời điểm, tại “đầu cầu” TPHCM, rất đông người dân cũng bắt đầu rời Sài Gòn về quê hoặc đi nghỉ lễ. Lượng khách tập trung về bến xe quá lớn khiến giao thông một số tuyến đường quanh khu vực này bị ùn ứ.

 Chiều 31/8, hàng trăm xe khách liên tỉnh đã túc trực ở bến xe Giáp Bát (Hà Nội) sẵn sàng đón dòng người rời Thủ đô về quê trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Chiều 31/8, hàng trăm xe khách liên tỉnh đã túc trực ở bến xe Giáp Bát (Hà Nội) sẵn sàng đón dòng người rời Thủ đô về quê trong dịp nghỉ lễ 2/9.

 
Lượng người đổ về bến xe Giáp Bát tăng đột biến, đông hơn các ngày thường
Lượng người đổ về bến xe Giáp Bát tăng đột biến, đông hơn các ngày thường
 
Nhà chờ xe về các tỉnh Thanh Hoá, Hưng Yên, Hà Nam... luôn đông nghịt người.
Nhà chờ xe về các tỉnh Thanh Hoá, Hưng Yên, Hà Nam… luôn đông nghịt người.
 
Hình ảnh một gia đình lỉnh kỉnh ba lô, túi xách về quê trong dịp nghỉ lễ kéo dài.
Hình ảnh một gia đình lỉnh kỉnh ba lô, túi xách về quê trong dịp nghỉ lễ kéo dài.
 
Một số tuyến xe luôn trong tình trạng hết ghế, người người tranh nhau lên xe.
Một số tuyến xe luôn trong tình trạng hết ghế, người người tranh nhau lên xe.
 
Một nhà xe Hà Nội Hải Phòng chật kín khách.
Một nhà xe Hà Nội Hải Phòng chật kín khách.
 
Theo ghi nhận của PV Dân Trí, tại bến xe Mỹ Đình lượng hành khách càng về chiều lượng khách càng tăng cao.
Theo ghi nhận của PV Dân Trí, tại bến xe Mỹ Đình lượng hành khách càng về chiều lượng khách càng tăng cao.
 
Tại một số gian hàng bán vé hành khách phải xếp hàng chờ tới lượt mình mua vé.
Tại một số gian hàng bán vé hành khách phải xếp hàng chờ tới lượt mình mua vé.
 
Bạn Nguyễn Thị Mai (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết: mình phải chờ 30 phút mới mua được vé về nhà, đợt này khách đông hơn mọi ngày thường.
Bạn Nguyễn Thị Mai (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết: “mình phải chờ 30 phút mới mua được vé về nhà, đợt này khách đông hơn mọi ngày thường”.
 
 
Hình ảnh người dân mệt mỏi chờ xe không hiếm gặp trong bến xe.
Hình ảnh người dân mệt mỏi chờ xe không hiếm gặp trong bến xe.
 
Tại bến xe nước ngầm lượng hành khách tăng đột biến, tuy nhiên có sự chuẩn bị trước của bến xe nên đa phần hành khách không phải đợi lâu.
Tại bến xe nước ngầm lượng hành khách tăng đột biến, tuy nhiên có sự chuẩn bị trước của bến xe nên đa phần hành khách không phải đợi lâu.
 
Nhiều người đứng bắt xe tại mặt đường giải phóng.
Nhiều người đứng bắt xe tại mặt đường giải phóng.

 

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, dự báo lượng hành khách qua 2 bến liên tỉnh lớn nhất TPHCM là bến xe Miền Đông và bến xe miền Tây tăng từ 2-6% so với cùng kỳ.

Tại bến xe Miền Đông, lượng khách tập trung đi chủ yếu vào tối 31/8 và ngày 1/9 trên một số tuyến đến các điểm du lịch như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. Dự báo, cao điểm nhất là 1/9 với 43.000 lượt khách. Ngày 1/9, dự báo lượng hành khách qua bến xe Miền Tây đạt từ 60.000 – 62.000 người.

 
Hành khách chờ xe tại bến xe Miền Đông để rời TPHCM đi nghỉ lễ
Hành khách chờ xe tại bến xe Miền Đông để rời TPHCM đi nghỉ lễ
 
Theo ghi nhận chiều 31/8, người dân bắt đầu tập trung về tại bến xe Miền Đông đi các tỉnh, bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Nhiều gia đình dắt theo con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh… ngồi chờ xe khởi hành.
 
Lượng khách qua bến xe miền Đông năm nay dự báo tăng khoảng 2% so với kỳ nghỉ lễ năm trước
Lượng khách qua bến xe miền Đông năm nay dự báo tăng khoảng 2% so với kỳ nghỉ lễ năm trước

Nhiều nhà xe về miền Trung, Tây Nguyên có thương hiệu đã bán hết vé cho cho tối 31/8 và ngày 1/9 từ trước. Do đó, nhiều hành khách không mua được vé xe thương hiệu trong chiều nay đành tìm các hãng xe khác.

Do thời điểm xe rời bến trùng với giờ cao điểm nên giao thông khu vực bến xe Miền Đông như đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

 
Giao thông ùn ứ xung quan khu vực bến xe Miền Đông
Giao thông ùn ứ xung quan khu vực bến xe Miền Đông

Để đảm bảo phục vụ hành khách, nhiều nhà xe đã điều động, tăng cường phương tiện cho các tuyến đông khách đi nghỉ lễ, đặc biệt là các tuyến cự ly trung bình ngắn, đến các thành phố du lịch.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI