Người dân có được xem thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia?

11:08 | 03/04/2021

Nghị định 37/2021 cho phép người dân khai thác thông thông tin cá nhân qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2021 (có hiệu lực từ 14/5) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015 quy định chi tiết các điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Khoản 3 Điều 8 của nghị định này quy định cho phép công dân được quyền khai thác thông tin của bản thân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để được khai thác dữ liệu cá nhân của mình, người dân gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khai thác thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, cơ quan công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác muốn khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia có thể thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chuẩn hóa dữ liệu của hơn 90 triệu dân.

Trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ lý do cần khai thác và cam kết chịu trách nhiệm pháp lý liên quan thông tin đã được cung cấp. Sau 3 ngày nhận được yêu cầu, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu phải giải quyết.

Đối với những hành vi truy cập trái phép, làm thay đổi, xóa hay phát tán thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan quản lý hệ thống này có quyền từ chối, ngăn chặn việc kết nối.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kích hoạt hôm 25/2, hiện quản lý thông tin của hơn 100 triệu người dân, phạm vi sử dụng trên cả nước với hơn 11.500 điểm từ cấp xã, huyện đến Trung ương, với hơn 40.000 người truy nhập vào hệ thống.

Hệ thống này giảm chi phí, giấy tờ, thời gian xác minh và đi lại cho công dân; giảm ngân sách Nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Cùng với đó, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ được bãi bỏ, chuyển sang quản lý bằng dữ liệu điện tử.

Ban Biên Tập

Video hay

Cùng chuyên mục

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 tại Đắk Nông: Khi “Ý Đảng hợp Lòng Dân” trong tín dụng chính sách xã hội

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 tại Đắk Nông: Khi “Ý Đảng hợp Lòng Dân” trong tín dụng chính sách xã hội