Ngoài kháng thể, vắc-xin Covid-19 cung cấp một ‘lá chắn bí mật’ chống lại biến thể Omicron

13:51 | 06/12/2021
Omicron đã chính thức xuất hiện tại Mỹ. Tuy nhiên, 3 loại vắc-xin được phê duyệt tại quốc gia này là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson có thể chứa một “lá chắn bí mật” giúp chống lại biến thể mới một cách hiệu quả.

 

“Chiếc khiên bí mật” có thể giúp chống lại biến thể Omicron

Vào ngày 1 tháng 12, các quan chức y tế công cộng đã xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm biến thể Omicron của Covid-19 ở California. Người này đi từ Nam Phi đến San Francisco vào ngày 22 tháng 11 và cho kết quả dương tính vào ngày 29 tháng 11. Bệnh nhân đã được tiêm phòng đầy đủ hai mũi, chưa được tiêm thêm mũi tăng cường.
Cố vấn y tế Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết, đến ngày 1/12, biến thể mới có các triệu chứng nhẹ và đang dần mạnh lên. Không ai trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cho kết quả dương tính.
Sự lan truyền của biến thể mới làm dấy lên lo ngại rằng Omicron có nhiều khả năng tránh được các kháng thể từ vắc-xin Covid-19 hơn các biến thể khác.
Tuy nhiên, điều quan trọng là không có lý do gì để tránh tiêm chủng hoặc tránh tiêm mũi tăng cường chống lại Covid-19. Bởi vì những gì vắc-xin mang lại không chỉ là kháng thể.
Một trong những vũ khí bí mật khác của vắc-xin là tế bào T. Những tế bào này có thể giữ cho những người được tiêm chủng đầy đủ không bị ốm nặng, ngay cả khi họ bị nhiễm biến thể Omicron. 
Cách tế bào T tạo “lá chắn” chống lại Covid-19
Khi được tiêm vắc-xin chống lại Covid-19, hệ thống miễn dịch của con người sẽ tạo ra một “đội quân”, bao gồm các loại tế bào khác nhau, chẳng hạn như kháng thể, tế bào B và tế bào T. Chúng kết hợp với nhau để chống lại vi-rút.
Các kháng thể là lớp bảo vệ đầu tiên của cơ thể bạn. Chúng liên kết và bao phủ bề mặt của vi-rút để ngăn vi-rút xâm nhập vào tế bào, giúp bạn không bị bệnh ngay từ đầu.
Tế bào T là lớp tiếp theo. Các tế bào bạch cầu này, còn được gọi là tế bào lympho, nhắm mục tiêu và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm vi-rút. Một tập hợp con của các tế bào T, được gọi là tế bào T “sát thủ”, đặc biệt hiệu quả vì chúng tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh, ngăn chặn sự lây lan nhiễm trùng và giúp bạn không bị ốm nặng.

Cả ba loại vắc xin đã được phê duyệt ở Mỹ đều thúc đẩy cơ thể sản xuất tế bào T (Pfizer/BioNtech, Moderna và Johnson & Johnson). Nghiên cứu cho thấy rằng các phản ứng do vắc-xin gây ra vẫn mạnh mẽ khi đối mặt với các đột biến Covid-19, thậm chí cả những đột biến xấu có thể tránh được kháng thể.

Quan điểm của các chuyên gia

Đó là những gì một số chuyên gia vẫn đang tin tưởng cho đến bây giờ. Ví dụ, vào ngày 30 tháng 11, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập BioNTech, Tiến sĩ Ugur Sahin, nói với WSJ rằng Omicron khó có thể thoát khỏi “phản ứng miễn dịch cấp độ hai” là tế bào T.
Những người khác nói rằng trong trường hợp không có dữ liệu đầy đủ, vẫn còn quá sớm để nói chính xác về khả năng cơ thể bảo vệ chống lại biến thể Omicron của tế bào T. Kristian Andersen, một nhà miễn dịch học tại Viện Nghiên cứu Scripps nói rằng, mặc dù tế bào T có thể đối phó với vi-rút, nhưng vẫn chưa rõ chúng sẽ bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng như thế nào.
Nếu vắc-xin hiện tại không đủ hiệu quả để chống lại biến thể mới, vắc-xin dành riêng cho biến thể này sẽ được phát triển. Chính quyền Biden đã lên kế hoạch với Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson cho trường hợp dự phòng đó, điều phối viên Jeff Zient của Nhà Trắng cho biết trong một cuộc họp ngắn hôm thứ Ba.
Moderna cho biết họ đang nghiên cứu một loại vắc xin cải tiến có thể sẵn sàng xuất xưởng vào đầu năm 2022, nếu cần. J&J cũng cho biết họ đang nghiên cứu một loại vắc xin mới dành riêng cho Omicron, trong khi Pfizer cho biết họ đang chờ thêm dữ liệu trước khi hành động.

 

Đức Dũng/Nguồn: Aubtu

 

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024