Ngô Lệ Quyên : ‘ Mọi người đồn tôi bỏ nghề vì lấy chồng đại gia‘

16:20 | 23/05/2022

Sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh, nữ diễn viên Ngô Lệ Quyên vừa có sự trở lại ấn tượng với vai diễn Thương trong phim truyền hình “Phố trong làng”. Thương là người phụ nữ có số phận khốn khổ vì bị chồng (Mến – Doãn Quốc Đam) nát rượu bạo hành, nhưng vì con gái và những hủ tục ở vùng thôn quê, cô phải chấp nhận cuộc sống với mong muốn từng ngày chồng thay đổi.


PV : Cơ duyên nào đã khiến chị quyết định nhận vai diễn Thương trong phim “Phố trong làng”?

Ngô Lệ Quyên: Tôi nhận vai Thương khi được một chị bên ekip sản xuất phim trao đổi với đạo diễn Nguyễn Mai Hiền giới thiệu. Một điều nữa là vì tôi nói được giọng miền Trung nên đạo diễn đồng ý để tôi đảm nhận vai. Vai diễn này cũng đánh dấu việc quay trở lại với sự nghiệp phim ảnh sau 6 năm nên tôi rất hào hứng.

Ngô Lệ Quyên nhận vai diễn Thương trong phim “Phố trong làng”.

PV : Khi mà Quyên theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, gia đình nhà chồng có cấm cản hay ủng hộ Quyên không ?

Ngô Lệ Quyên: Trước khi lấy chồng thì Quyên đã làm nghệ thuật rồi, nên nếu gia đình chồng và chồng không ủng hộ thì đã không yêu và không cưới ngay từ đầu rồi. Bên cạnh việc ủng hộ thì bên nhà chồng cũng rất quan tâm và chia sẻ với công việc của Quyên, điều đó làm Quyên có động lực để làm tốt công việc của mình hơn.

PV: Những khó khăn làm nghề Quyên gặp phải, Quyên có thể tâm sự một chút được không?

Ngô Lệ Quyên: Khi làm nghề không những Quyên mà tất cả các bạn diễn viên mới đều rất sợ may mắn không đến với mình, may mắn khi được chọn làm vai, may mắn khi được khán giả đón nhận và biết tới. Quyên đã học trường Đại học Sân khấu điện ảnh từ năm 2010 và làm ở Nhà Hát Tuổi Trẻ 7 năm mà đến bây giờ mới có những khán giả biết tới, thời gian đó cũng rất chạnh lòng, nhưng lại nghĩ mình cứ cố gắng hết sức thì sẽ có ngày may mắn tìm tới mình.

PV: Làm diễn viên thì ai cũng bảo là giàu có, nhà đẹp xe sang. Quyên nghĩ sao về điều này?

Ngô Lệ Quyên: Điều này chỉ đúng với những diễn viên có nhiều cơ hội được làm phim truyền hình, nổi tiếng và được nhiều khán giả hâm mộ thôi, thực tế thì còn rất nhiều diễn viên tự do và các diễn viên ở các nhà hát đang rất khó khăn.

Ngô Lệ Quyên trong trang phục cổ.

PV : Sở thích đặc biệt của Quyên là gì?

Ngô Lệ Quyên: Quyên có sở thích bình thường như các cô gái khác là được chồng đưa đi mua sắm.

PV : Các thành tựu sân khấu mà Quyên đã đạt được, Quyên có thể chia sẻ được không?

Ngô Lệ Quyên: Sau 7 năm làm việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ thì Quyên cũng có cơ hội được đi thi hội diễn mấy lần và cũng có được một số huy chương như : “ Huy chương Vàng liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng Công an Nhân Dân, diễn viên thể hiện hình tượng công an nhân dân xuất sắc nhất, Huy chương bạc tài năng trẻ toàn quốc “.

PV : Nếu bây giờ được chọn lại, Quyên sẽ chọn gì?

Ngô Lệ Quyên: Quyên vẫn chọn những gì mình đã chọn thôi, Quyên hài lòng với những gì mình đang có, tiếp tục phấn đấu cho những gì mình đã chọn.

PV : Sắp tới Quyên có dự định gì không? Vai diễn mà Quyên mong muốn mình được thử sức nhất trên màn ảnh?

Ngô Lệ Quyên: Quyên mong muốn được thể hiện một vai diễn cá tính trên màn ảnh, một phong cách hoàn toàn khác với những vai diễn trước đây.

PV : Có phải là Quyên lấy chồng đại gia, không phải lo nghĩ gì nhiều về kinh tế đúng không?

Ngô Lệ Quyên: Giờ phụ nữ hiện đại sẽ không ngại việc làm chủ kinh tế, theo Quyên thì có được một việc làm là thành công của một người phụ nữ, khi đó mình cũng không bị tự ti, bị động trước mọi tình huống có thể xảy ra. Chồng Quyên cũng là một người bình thường, không phải đại gia đâu. ( cười )

Diễn viên Ngô Lệ Quyên cùng gia đình nhỏ hạnh phúc.

Cảm ơn diễn viên Ngô Lệ Quyên về những chia sẻ!

TaNo/ Tạp chí Văn Hiến Việt Nam

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024