Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú được đề xuất tăng tiền bồi dưỡng

15:29 | 10/10/2022

Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội lấy ý kiến về đề xuất tăng tiền bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn cho các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú vì nhiều nghệ sĩ còn gặp khó khăn.


Theo đề xuất, đối với các buổi diễn, Nghệ sĩ nhân dân được hỗ trợ thêm 200.000 đồng mỗi buổi, tương đương mức bồi dưỡng cho các diễn viên, nhạc công chính, người chỉ đạo chương trình, vở diễn. Nghệ sĩ ưu tú được thêm 100.000 đồng mỗi buổi.

Nghệ sĩ Trung Anh (trái), Công Lý nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2019

Nghệ sĩ Chí Trung (trái) và Xuân Bắc có tên trong danh sách đề nghị xét Nghệ sĩ nhân dân năm 2022

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi trong vai Tám Hiệp, vở kịch “Rặng trâm bầu”

Đối với các buổi tập, Nghệ sĩ nhân dân được hỗ trợ thêm 80.000 đồng mỗi buổi, tương đương mức bồi dưỡng của diễn viên chính trong vở diễn sân khấu, opera, ballet, ca sĩ hát chính, nhạc công độc tấu. Nghệ sĩ ưu tú được thêm 40.000 đồng mỗi buổi.

Cơ quan quản lý cho rằng, mức đề xuất này bắt nguồn từ thực tế đa số nghệ sĩ, diễn viên Hà Nội có đời sống vật chất còn khó khăn, do mức lương, phụ cấp… còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện tại. Do đặc thù của ngành biểu diễn, họ chủ yếu hoạt động vào ban đêm, di chuyển nhiều, cộng thêm tác động của thời tiết, hóa chất (son phấn, tẩy trang)…, từ đó ảnh hưởng sức khỏe lẫn thanh sắc. Thời gian qua, nhiều tên tuổi giỏi nghề đã xin nghỉ việc, chuyển công tác.

Thực tế, Hai năm qua, do Covid-19, nhiều nghệ sĩ, diễn viên bị ảnh hưởng thu nhập, phải bươn chải với nhiều công việc để nuôi đam mê, bám trụ với nghiệp diễn. Hiện, Hà Nội chưa có nghị quyết nào quy định chế độ đãi ngộ với Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và các tên tuổi đoạt giải cao nhất trong các kỳ liên hoan quốc gia, quốc tế.

Cũng theo cơ quan quản lý, việc ban hành chính sách về chế độ hỗ trợ là cần thiết đối với các nghệ sĩ đang hoạt động tự do. Đó là sự tôn vinh xứng đáng với các gương mặt tài năng, giúp họ ổn định đời sống, từ đó gắn bó lâu dài, đóng góp vào sự phát triển văn hóa – nghệ thuật của Hà Nội.

Ngoài các mức hỗ trợ, chính sách cũng quy định mức thưởng cho các tên tuổi đoạt Nghệ sĩ nhân dân là 18,6 triệu đồng mỗi người (gấp 12,5 lần mức lương cơ sở), 13,41 triệu đồng mỗi người (gấp 9 lần mức lương cơ sở). Các cá nhân đoạt huy chương vàng các kỳ liên hoan, hội diễn cấp quốc gia, quốc tế nhận 1,49 triệu đồng mỗi người và 2,92 triệu đồng đối với tập thể.

Thông tin từ cơ quan quản lý cho biết, đến nay Hà Nội có gần 200 tên tuổi được phong Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú sau 9 lần xét tặng danh hiệu. Năm 2022, có 139 hồ sơ được xét Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 trên cả nước.

Lĩnh vực sân khấu có số lượng đông nhất với 88 nghệ sĩ, gồm diễn viên Xuân Bắc, Chí Trung, Quang Tèo, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Thanh Thúy, Trần Lực, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ… Mảng âm nhạc có 45 hồ sơ, gồm ca sĩ Tấn Minh, nghệ sĩ Hoàng Xuân Bình, nghệ sĩ Bùi Công Duy, ca sĩ Thanh Lam… 348 gương mặt khác được đề nghị xét duyệt Nghệ sĩ ưu tú. Từ tháng 5/2021, Nghị định bổ sung về xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú có hiệu lực, tạo điều kiện thoáng hơn trong tiêu chí.

Nguyễn Hoàng
 Nguồn Báo Công luận 

https://www.congluan.vn/nghe-si-nhan-dan-nghe-si-uu-tu-duoc-de-xuat-tang-tien-boi-duong-post217275.html#p-0

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học