Nghệ sĩ Hoài Linh, anh nên nói lời xin lỗi!

9:00 | 25/05/2021

“Nên chăng nghệ sĩ Hoài Linh cần có lời xin lỗi khán giả, người hâm mộ, đồng bào miền Trung khi sự việc bị đẩy đi quá xa”, độc giả Đỗ Lương nêu quan điểm. 

Những ngày này cái tên Hoài Linh đang được khắp các trang báo mạng nhắc đến. Từ giấc mơ kỳ lạ của nữ đại gia Phương Hằng về việc người hâm mộ trong nước và nước ngoài ủng hộ từ thiện miền Trung cho anh. Đây là khoản quyên góp cho đồng bào miền Trung từ tháng 10 năm ngoái, số tiền ủng hộ lên tới hơn 14 tỷ đồng. Điều đặc biệt người hâm mộ quan tâm rằng nếu như không có “giấc mơ” của bà Phương Hằng thì số tiền này đến khi nào mới được nhắc đến?

Việc Hoài Linh giữ hơn 14 tỷ đồng chưa làm từ thiện dấy lên tranh luận từ khán giả.

Còn nhớ đợt lũ miền trung xảy ra vào tháng 10 năm ngoái làm biết bao gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất hết nhà cửa, tài sản. Thời điểm đó có rất nhiều nghệ sĩ đứng lên kêu gọi quyên góp giúp đồng bào, điển hình như ca sĩ Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh… Hình ảnh Thủy Tiên đội mưa gió nắng nôi đi thuyền vào khắp các thôn xóm, vùng sâu bị lụt lội nặng nhất để giúp đỡ trao tiền, quà khiến cho bao người cảm thấy hâm mộ quý mến và trân trọng.

Ca sĩ Thủy Tiên trong đợt cứu trợ miền trung tháng 10/2020.

Sáng nay nghệ sĩ Hoài Linh đưa ra lý do dịch bệnh nên chưa thể trao số tiền thiện nguyện mà người dân khắp nơi ủng hộ khiến cho nhiều người thấy chưa thực sự thỏa đáng. Việc kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền Trung trong lũ lụt là hành động giúp đỡ, ứng cứu tại chỗ cho những người dân thiệt hại tài sản trong lũ, thì số tiền này lẽ ra phải ủng hộ tức thì cho mục đích này. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó chưa ủng hộ được kịp thời cũng nên có ý kiến công khai giải thích kịp thời.

Thiện nguyện là từ tâm, khán giả người hâm mộ không ai bắt nghệ sĩ phải đứng ra làm, nhưng khi đã làm thì phải là chiếc cầu nối hoàn hảo mà người cho và người nhận đều cảm thấy hoan hỉ ấm áp, đúng người, đúng thời điểm. Nên chăng nghệ sĩ Hoài Linh cần có lời xin lỗi khán giả, người hâm mộ, đồng bảo miền trung khi sự việc bị đẩy đi quá xa. (Bạn đọc Đỗ Lương)

Theo VietNamNet.

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng