Nghệ nhân kim hoàn Hồ Thanh Hương ngồi ghế nóng ‘Người đẹp xứ Tuyên’ 2022

10:24 | 30/08/2022


Góp mặt trong cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” 2022, bên cạnh vai trò nhà tài trợ kim cương, tài trợ vương miện, CEO thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ, nghệ nhân kim hoàn Hồ Thanh Hương còn đóng vai trò giám khảo, tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất.

Vừa qua, tại Quảng trường Na Hang – Tuyên Quang, chung khảo cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” 2022 đã diễn ra. Tại đây, 35 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ vòng sơ khảo sẽ trải qua 03 phần thi chính là trình diễn trang phục dân tộc, trang phục áo dài, trang phục thể thao. Qua đó, Ban giám khảo chọn ra 22 gương mặt bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10-9 tại thành phố Tuyên Quang.

Sân khấu hoành tráng đêm chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên” tại Na Hang – Tuyên Quang

Để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất, không thể thiếu thành phần Ban giám khảo quyền lực, những người đủ tâm – tài – đức và giàu kinh nghiệm, bao gồm: Tiến sĩ nhân học Nguyễn Vũ Phan, bà Thẩm Hoàng Điệp – Tiến sĩ nhân trắc học Việt Nam, NSND Lê Khanh, nhà báo Ngô Bá Lục, nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thanh Hương – Thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ.

Những giám khảo quyền lực đêm chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên”

Từ thành phố đảo Phú Quốc, doanh nhân Hồ Thanh Hương và đại sứ thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ dành tình yêu lớn cho mảnh đất Tuyên Quang anh hùng. Nữ doanh nhân đã quyết định đồng hành cùng “Người đẹp xứ Tuyên” 2022 trong vai trò nhà tài trợ kim cương, tài trợ vương miện và góp mặt trong hàng ngũ Ban giám khảo của cuộc thi.

Nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thanh Hương

Trong đêm Chung khảo, nữ doanh nhân cùng các thành viên Ban giám khảo đã làm việc tận tâm, chọn ra top 22 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Xét về tiêu chí chấm điểm, CEO Hồ Thanh Hương chia sẻ: “Với một cuộc thi nhan sắc thì sắc đẹp là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nhưng với “Người đẹp xứ Tuyên” đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc thông thường nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người con gái xứ Tuyên về sắc vóc, trí tuệ, lòng nhân ái; mà còn là dịp để quảng bá, giới thiệu những hình ảnh đặc sắc nhất về miền đất, con người Tuyên Quang đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Vì vậy, tôi coi trọng yếu tố trí tuệ, sự bản lĩnh và nhạy bén của thí sinh”.

CEO – Nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thanh Hương (Bên trái) đại diện cho thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ trao tặng vương miện Sen Trắng cho bà Âu Thị Mai – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức cuộc thi

Cũng tại đêm chung khảo, doanh nhân Hồ Thanh Hương đã đại diện cho thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ trao tặng vương miện Sen Trắng cho bà Âu Thị Mai – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức cuộc thi . Lấy cảm hứng từ bông sen trắng thuần khiết, thanh cao, tỏa sáng như chính vẻ đẹp của người con gái xứ Tuyên, nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thanh Hương và đội ngũ Queen Pearl PQ đã lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hoàn chỉnh chiếc vương miện Sen Trắng đảm bảo đầy đủ các yếu tố thẩm mỹ – sang trọng – cao quý và truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Bà Hồ Thanh Hương (Ở giữa) cùng nhà báo Ngô Bá Lục (Bên phải) và ca sĩ Huy Anh (Bên trái.)

Chia sẻ về lý do bén duyên với “Người đẹp xứ Tuyên” 2022, đại sứ thương hiệu Queen Pearl PQ Huy Anh chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn lan tỏa vẻ đẹp ngọc trai, trang sức Queen Pearl PQ đến mọi vùng miền trên khắp cả nước. Hơn hết, chúng tôi trân trọng giá trị văn hóa, lịch sử, con người Tuyên Quang. Trở thành nhà tài trợ kim cương, tài trợ vương miện cho “Người đẹp xứ Tuyên” 2022 cũng là cách chúng tôi bày tỏ tình yêu với vùng đất này”. Hãy cùng đón chờ đêm Chung kết “Người đẹp xứ Tuyên” 2022 tại sân khấu ngoài trời – thành phố Tuyên Quang vào ngày 10/9 tới đây.

 

 

Phạm Anh

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội